Không gian mơ ước trong căn hộ 143 m²

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sẽ có nhiều cách định nghĩa về một căn hộ đẹp. Tuy nhiên, với chị Thanh Huyền, chủ nhân của căn hộ này thì tổ ấm của chị vô cùng đẹp trong mắt của gia đình mình, bởi nơi đó có sự tiện lợi khi sử dụng, có ánh sáng và có nét tinh tế riêng.
 

 

Hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo.
 

 

Góc nhỏ được thiết kế với ghế thư giãn và hệ thống tủ âm tường lưu trữ đồ.
 

 

Kiến trúc sư treo chiếc gương để khuếch tán ánh sáng, để mở rộng diện tích và để tạo điểm nhấn gọn xinh khi bước vào.
 

 

Không gian rộng rãi tràn ngập ánh sáng tự nhiên và điểm nhấn trong lành từ cây xanh.
 

 

Góc phòng khách đẹp như mơ với màu trung tính nền nã cùng điểm nhấn màu xanh tự nhiên.
 

 

Góc ăn uống ấm cúng, hiện đại.
 

 

Không gian ăn uống kết nối với phòng bếp.
 

 

Phòng bếp xinh xắn được bố trí sát bên trong của căn phòng chính. Khu vực bếp được thiết kế đơn giản với hệ thống tủ sát tường. Tường kính màu xanh nhạt ở giữa hai hàng tủ để tăng thêm điểm nhấn cho không gian.
 

 

Góc làm việc và học tập riêng dành cho mọi người trong gia đình.
 

 

Không gian ấm cúng và nền nã với gam màu trung tính.
 

 

Màu trắng và màu gỗ làm nền cho tông hồng và vàng thêm nổi bật, thêm đáng yêu và tinh nghịch.
 

 

Kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế ghế ngồi thư giãn, đọc sách dọc theo khung cửa sổ, lãng mạn và đầy mộng mơ.

Mộc Hương/trithuctre

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.