Khởi tố vụ án đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Bước đầu, công an xác định trách nhiệm sai phạm thuộc về Giám đốc Sở Y tế, các chuyên viên giúp việc trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả...
Chiều 1-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra những sai phạm trong việc đấu thầu bảy mặt hàng thuốc tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2015.
Theo đó, Cơ quan điều tra khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo Cơ quan điều tra, ngày 19-6-2014, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có tờ trình, đề nghị duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc khám chữa bệnh trong các cơ cở công lập năm 2014-2015. Trong đó đề xuất đưa các loại thuốc Calcium gluconolactat + Calcium carbonat 0,3g + 2,94g; Cefuroxim 125mg; Meloxicam 15ml; Paracetamol 80mg và Paracetamol 250mg lựa chọn thuộc nhóm 2 và Paracetamol 150mg; Vitamin C 1000mg lựa chọn thuốc nhóm 2 và 3.
Căn cứ tờ trình trên, ngày 25-6-2014, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu rộng rãi mua thuốc khám, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 517 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Đến tháng 7-2014, sở Y tế Đắk Lắk ra quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói mua sắm thuốc khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập năm 2014-2015.
Căn cứ vào kết quả xét thầu sau đó, Sở Y tế Đắk Lắk và Liên danh Hoàng Vũ – Pymepharco đã tiến hành ký kết hai hợp đồng nguyên tắc đối với bảy loại thuốc nêu trên.
Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu sai nhóm thuốc đối với bảy mặt hàng thuốc trong gói thầu thuốc theo tên Geremic 2014-2015 của Giám đốc Sở Y tế và các thành viên của tổ chuyên gia, giúp việc gây thiệt hại số tiền gần 560 triệu đồng.
Sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế, các chuyên gia giúp việc cho Giám đốc Sở Y tế trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả dánh giá lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Căn cứ trên kết quả điều tra ban đầu, công an đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.
Tiến Anh (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null