Khởi tố cán bộ làm lộ đề thi công chức tại Đak Lak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-1, liên quan đến vụ lộ đề thi công chức tại huyện Krông Năng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hường, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA 92) Công an tỉnh Đak Lak cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Sáu - Phó phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Krông Năng để điều tra làm rõ hành vi làm lộ bí mật Nhà nước.
 

Cơ quan nơi ông Sáu làm việc.
Cơ quan nơi ông Sáu làm việc.

Đại tá Hường cho biết, Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ những đối tượng có liên quan đến vụ làm lộ đề thi công chức tại huyện Krông Năng hồi tháng 7-2016.

Cụ thể, vào ngày 10-7-2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức thi tuyển công chức cấp xã với 302 hồ sơ dự thi, bao gồm thí sinh tự do và nhân viên đang hợp đồng tạm tuyển tại các xã.

Kết quả lấy 126 thí sinh, trong đó 20 thí sinh được xét tuyển và 106 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.

Kỳ thi do ông Châu Văn Lượm, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng thi kiêm Trưởng Ban đề thi.

Các ông Mai Quốc Doanh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Lê Ngọc Sáu (thời điểm đó là Phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Krông Năng) được phân công một phần đề thi về lĩnh vực mình phụ trách.

Tuy nhiên, sau khi kết quả thi tuyển được công bố, một số thí sinh là nhân viên công tác lâu năm tại UBND các xã đã gửi đơn tố cáo về việc lộ đề thi dẫn đến kết quả thi không khách quan vì rất nhiều thí sinh tự do là con em của một số cán bộ huyện, xã có điểm trúng tuyển cao ngất ngưởng, thậm chí có thí sinh điểm trúng tuyển là tuyệt đối.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Sáu đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, thành viên hội đồng thi tuyển công chức cấp xã.

Sau đó, ông Sáu bị điều chuyển công tác về làm Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình ra đề thi, ông Doanh và ông Sáu đã sử dụng máy tính có kết nối internet để ra đề thi dẫn đến làm lộ bí mật công tác.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố ông Sáu về hành vi làm lộ bí mật nhà nước.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đak Lak đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo với ông Lượm, vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để các thành viên trong hội đồng thi, ban đề thi vi phạm quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các ông Mai Quốc Doanh, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện bị kỷ luật khiển trách, rút khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Ngọc Sáu, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện bị khiển trách, điều chuyển công tác; ông Cao Xuân Phu, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể UBND huyện; ông Dương Ngọc Chính, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện bị kỷ luật, điều chuyển công tác khác.

Nguyễn Tuấn Anh/daidoanket

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null