Khởi tố 10 đối tượng hủy hoại tài sản của 1 doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm người đã kéo tới tranh chấp đất đai, trong đó có ít nhất 10 đối tượng đã hủy hoại tài sản của một doanh nghiệp.

Sáng 4-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can 10 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trong đó, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 9 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'gar khởi tố 10 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'gar khởi tố 10 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Y Duy Êñuôl (SN 1987), Y Hoă Adrơng (SN 1991), Y Sôl Ayǔn (SN 2000), Y Phin Êñuôl (SN 2002), Y Lôk Adrơng (SN 1994), Y Rom Hwing (SN 1991), Y Ra Hun Niê (SN 2005), Y Trương Bkrông (SN 2000), Y Jan Êban (SN 1998), Y Ngoai Êñuôl (SN 1989, cùng ngụ ở buôn Lang, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar).

Theo thông tin ban đầu, thực hiện dự án trồng cây sầu riêng tại Vùng 40 đất rẫy của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk (huyện Cư M'gar), trong tháng 5-2022, Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk đã xây dựng 2.700m hàng rào, 1 nhà ở công nhân và 1 chòi gác, có tổng giá trị hơn 880 triệu đồng.

Sáng 28-5-2022, 10 đối tượng trên cùng với khoảng 300 người dân ở buôn Lang mang theo băng rôn, biểu ngữ với nội dung đòi Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk trả lại đất rồi kéo đến khu vực đất rẫy Vùng 40.

Tại đây, 10 đối tượng trên cùng một số đối tượng kích động người dân làm hư hỏng hoàn toàn 2.700m hàng rào, 1 ngôi nhà ở công nhân và 1 chòi gác là tài sản của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.

Quá trình điều tra, 10 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi đập phá tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null