Khi lưới điện về đến vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuối năm, trở lại các xã vùng cao Canh Liên (Vân Canh), An Toàn (An Lão), Vĩnh Kim (Vĩnh Thạnh), chúng tôi cảm nhận rất rõ niềm vui của bà con khi điện lưới quốc gia đã đến từng nhà, từng thôn bản.

Điện về vùng cao. Ảnh: HỨA THIỆN
Điện về vùng cao. Ảnh: HỨA THIỆN

1.

Điện lưới quốc gia lên tới “cổng trời” Canh Liên vào năm 2010 và gần như ngay lập tức đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống người dân. Bản làng nơi đây đã lột xác, tươi tắn hơn nhờ tô sắc bởi ánh điện. Dọc những con đường bê tông chạy dài, những ngôi nhà mọc lên san sát, ấm áp hơn nhờ ánh đèn sáng rực đêm đêm. Anh Đinh Văn Thủy (28 tuổi, ở làng Hà Giao), khoe với chúng tôi: “Nhờ có điện, 4 năm nay buổi tối nhà mình vui hơn hẳn, đã có ti-vi coi thỏa thích, đèn sáng con học cũng tốt hơn. Trong thôn bây giờ nhà nào cũng có xe máy, đài, ti-vi; thậm chí, là tủ lạnh, nồi cơm điện…”.

Nhờ có điện, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà con đã nắm bắt được khoa học kỹ thuật để làm nông nghiệp hiệu quả hơn. Việc phát triển cây lúa nước trên đất Canh Liên gắn liền với dấu mốc lưới điện phủ sóng. Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Diễn nói: “Lúc điện chưa có, bà con ở đây tậm tịt, tù mù thông tin. Thế nhưng, giờ bà con đã biết dùng máy tính, lên mạng tìm hiểu, ứng dụng khá nhuần nhuyễn các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất; qua đó, năng suất cây trồng, giá cả tăng cao hơn. Điển hình như cách đây chừng 10 năm, sản lượng cây lúa bình quân chỉ đạt từ 10-15 tạ/ha, đến nay tăng lên 35-40 tạ/ha”.

Ánh điện về làng, đồng bào xã Vĩnh Kim có điều kiện tiếp cận thông tin qua ti-vi. - Trong ảnh: Người dân múa hát chào mừng hoàn thành công trình đưa điện lưới quốc gia về xã Vĩnh Kim.

Ánh điện về làng, đồng bào xã Vĩnh Kim có điều kiện tiếp cận thông tin qua ti-vi.

- Trong ảnh: Người dân múa hát chào mừng hoàn thành công trình đưa điện lưới quốc gia về xã Vĩnh Kim.

2.

An Toàn là vùng đất màu mỡ, nuôi dưỡng những cánh rừng nguyên sinh cùng nhiều lâm sản có giá trị kinh tế cao, nhưng đời sống bà con xã vùng cao An Toàn lâu nay vẫn còn khó khăn do cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là chưa có điện lưới quốc gia.

Cuối năm 2010, điện lưới quốc gia đã vươn đến trung tâm xã, thắp sáng niềm mong ước của bà con nơi đây. Đêm về, người dân không còn phải chong đèn hay nhóm bếp lấy ánh sáng nữa, mà đã có thể quây quần dưới ánh đèn điện cùng xem ti-vi; kiến thức xã hội, vốn hiểu biết của bà con cũng được nhân lên thấy rõ khi các thiết bị viễn thông phổ biến đến thôn bản.

Ông Nguyễn Xuân Đào, Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn, nhớ lại: Những năm trước khi chưa có điện cuộc sống người dân ở đây vất vả, lam lũ, chủ yếu chỉ dựa vào nương rẫy. Chính lưới điện đã biến thành sinh lực, giúp bà con nông dân có điều kiện phát huy tiềm năng đất đai trù phú mà lâu nay chưa có điều kiện khai thác hiệu quả; nhất là việc bơm nước tưới cho cây trồng, chế biến nông lâm sản sau khi thu hoạch... Đường sá thông suốt, điện lưới về đến từng nhà, đời sống thay đổi với tốc độ không thể hình dung.

Hình dung ánh mắt trong veo và hồn nhiên của những em bé học bài dưới ánh sáng điện, mở ra tương lai sáng sủa hơn cho các bản làng; chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Cuộc sống của bà con đồng bào Vĩnh Kim nay đã đổi thay nhiều vì nhờ có điện lưới quốc gia phủ sóng.
Cuộc sống của bà con đồng bào Vĩnh Kim nay đã đổi thay nhiều vì nhờ có điện lưới quốc gia phủ sóng.

3.

Cũng giống như Canh Liên, An Toàn, Vĩnh Kim đang “thay da đổi thịt” từng ngày nhờ vào ánh sáng văn minh của điện. Đang cặm cụi trang hoàng lại ngôi nhà để đón Tết, thấy có khách, Trưởng thôn O5 Đinh Phin niềm nở mời khách lên nhà. Không giấu được niềm vui, anh Phin khoe: “Vài năm nay có điện rồi thích lắm, vui lắm. Có điện về như người mù được sáng mắt. Bà con xem các chương trình ti-vi nên nghe nói thông thạo tiếng Kinh, hiểu biết nhiều nên không bị kẻ xấu xúi giục. Ngày lễ, Tết, ngoài tiếng cồng tiếng chiêng còn có nhạc từ băng đĩa, không khí tưng bừng hơn hẳn”.

Theo ông Lê Công Chính - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, thì: Mấy năm nay có điện, đồng bào ổn định, dần từ bỏ tập quán du canh, du cư, phát rừng làm nương rẫy. Công tác tuyên truyền pháp luật cho bà con cũng được thuận lợi hơn. “Từ một xã rất nghèo, 5 năm trở lại đây, đời sống của hơn 300 hộ dân trong xã đã phát triển khá toàn diện. Trong các buôn làng, những mái nhà mới mọc lên ngày càng nhiều hơn, người dân địa phương yên tâm sản xuất hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững. Sản xuất nông nghiệp đang bắt đầu với những mô hình mới, trồng rừng cho thu nhập khá ổn định...” - ông Chính tỏ ra phấn khích.

“Ánh sáng văn minh” đã gõ cửa từng mái nhà sàn, trở thành tiền đề xây dựng nông thôn mới. Vùng cao đang đổi thay từng ngày từ trong nhận thức đến lao động sản xuất, sinh hoạt đời thường. Chúng tôi tạm biệt vùng cao khi sương sớm chưa tan, tiếng chim rừng thúc giục báo bình minh, tiếng trẻ em líu ríu gọi nhau tới trường. Trong từng ngôi nhà, những ghè rượu cần, thịt xông khói, cùng các món ăn truyền thống đang được các mí, các yá rục rịch chuẩn bị để đón xuân.

Cuối năm 2014, huyện An Lão đã đầu tư hơn 4,7 tỉ đồng (vốn từ Chương trình 135) kéo điện lưới quốc gia từ thôn 2 về thôn 1 xã An Toàn - thôn xa nhất của huyện An Lão, cũng là thôn cuối cùng của huyện An Lão chưa được dùng điện lưới quốc gia. Ðược biết đường dây tải điện của công trình dài tổng cộng gần 7km, trong đó đường dây 220 KVA dài hơn 6,3 km và đường dây hạ thế dài 555m.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai lấy ý kiến nhân dân về mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng đầu tiên và Đảng bộ tỉnh

Gia Lai lấy ý kiến nhân dân về mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng đầu tiên và Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc xác định, lựa chọn mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và mốc thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16-10 đến hết ngày 10-11-2026.

Garage ô tô “mọc” trên đất công

Garage ô tô “mọc” trên đất công

(GLO)- Gọi đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân tổ dân phố Huỳnh Kim (phường An Nhơn Nam) phản ánh tình trạng 1 cá nhân sử dụng phần đất giao thông dôi dư tại khu vực Ẹo Bà Nho làm nơi kinh doanh, sửa chữa ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ô nhiễm môi trường.

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

(GLO)- Trong 3 ngày từ 12 đến 14-10, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư vú miễn phí với sự tham gia của 200 nữ đoàn viên, người lao động.

Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

Đak Pơ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

(GLO)- Chiều 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” tại làng Kuk Kôn. Mô hình hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, cải thiện cảnh quan và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

THƯ MỜI

THƯ MỜI

(GLO)- Ban Liên lạc Hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) kính mời các đồng chí cán bộ, nhân viên từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đến dự Buổi gặp mặt thường niên năm 2026.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

null