Khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng' ở vùng biên Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tạc bằng đá non nước tự nhiên, được chạm khắc tại thành phố Đà Nẵng, nặng 4,5 tấn, tổng chiều cao của cả tượng và bệ tượng là 3,98m.
Cắt băng khánh thành công trình Tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng'. (Ảnh: TTXVN phát)

Cắt băng khánh thành công trình Tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng'. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/5, Đồn Biên phòng SêRêPốk tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng".

Công trình chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); 49 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2024); 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904-22/11/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng SêRêPốk được phỏng theo tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sỹ biên phòng.

Tượng tạc bằng đá non nước tự nhiên, được chạm khắc tại thành phố Đà Nẵng, nặng 4,5 tấn, tổng chiều cao của cả tượng và bệ tượng là 3,98m.

Sau hơn 2 tháng thi công xây dựng, công trình hoàn thành theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ.

Công trình có tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk; Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Năng, huyện Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk góp công sức xây dựng.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng SêRêPốk là công trình thứ 5 được các đơn vị phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, các đơn vị đã xây dựng và bàn giao công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” tại Đồn Biên phòng Bo Heng, Yok M’Bre, Ia Rvê và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là nơi để đơn vị báo công lên Bác Hồ những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, thống nhất, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null