Kết nối cung cầu để mở rộng thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua các chương trình kết nối cung cầu, hội chợ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Sản phẩm gắn liền với tên vùng đất

Dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, Gia Lai đang tạo ra nguồn sản phẩm phong phú, đảm bảo chất lượng tốt. Nhiều sản phẩm đã trở thành đặc sản có tiếng. Đơn cử như khoai lang Lệ Cần, tiêu Lệ Chí. Đây đều là đặc sản riêng có của huyện Đak Đoa gắn với lịch sử hình thành của vùng đất. Mỗi khi nhắc đến sản phẩm, người ta nghĩ ngay đến Lệ Chí một thời (nay là xã Nam Yang), Lệ Cần (nay là xã Tân Bình).

Hay như các sản phẩm chè Biển Hồ gắn với địa danh Biển Hồ chè đã có gần 100 năm. Rồi các sản phẩm đã có chỉ dẫn địa lý như: Gạo Ba Chăm, Hồ tiêu Chư Sê, Cà phê Gia Lai; hoặc các nhãn hiệu chứng nhận như: Gạo Phú Thiện-Gia Lai, Thuốc lá lá Krông Pa-Gia Lai, Chôm chôm Ia Grai-Gia Lai, Chanh dây Gia Lai, Mật ong hoa cà phê Gia Lai, Mắc ca Kbang-Gia Lai, Phở khô Gia Lai, Bò Krông Pa-Gia Lai… đều là những đặc sản nổi tiếng đã định vị trên thị trường.

5.jpg
Hiện nay các ngành chức năng đang tích cực hỗ trợ sản phẩm OCOP kết nối mở rộng thị trường. Ảnh: V.T

Việc sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho nhà sản xuất và người cung cấp nguyên liệu mà còn tạo nên những sản phẩm có nét khác biệt, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Bà Lý Anh Thư-Đại diện cơ sở bò một nắng Tý Vân (huyện Krông Pa) chia sẻ: “Nhắc đến bò một nắng Krông Pa là nhắc đến thương hiệu của một vùng đất, là đặc sản của Krông Pa, khó nơi nào có được.

Bò một nắng được chế biến từ thịt bò cỏ được chăn thả tự nhiên, thịt bò làm ra chỉ chọn phần thịt đùi và thịt thăn cắt ra thành lát dày theo thớ thịt, sau đó tẩm ướp để thịt ngấm đều gia vị trong một thời gian, rồi phơi qua nắng trong vòng 1 ngày. Bò một nắng ăn kèm với muối kiến vàng là đặc trưng riêng có của vùng “chảo lửa” Krông Pa.

Theo bà Thư, với danh tiếng bò một nắng Krông Pa, vài năm gần đây, sản phẩm của cơ sở đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Ngoài bò một nắng, cơ sở đã phát triển thêm nhiều sản phẩm khác nhau như: ba chỉ heo một nắng, sườn heo một nắng, bò gác bếp…

Đồng thời, xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng như chứng nhận OCOP, chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…

Hàng năm, thông qua các chương trình hỗ trợ kết nối, các sản phẩm của cơ sở đã có mặt ở các cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng đặc sản ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

11.jpg
Thông qua công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Ảnh: V.T

Chị Đoàn Thị Thúy-Phó Giám đốc Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai (thôn 8, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cho hay: “Mật ong hoa cà phê thuộc loại mật ong đơn hoa, có độ trong và tinh khiết, hương vị độc đáo, đậm đà hơn các loại mật ong khác và chỉ chiếm 10% sản lượng mật ong của Việt Nam. Đây là loại mật không pha lẫn tạp chất và tốt cho sức khỏe như dưỡng da, trị ho, viêm họng...

Hiện nay, Phước Hỷ Gia Lai đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong hoa cà phê Gia Lai”. Việc bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Mật ong hoa cà phê Gia Lai” góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đưa danh tiếng sản phẩm đặc trưng của Gia Lai vươn xa.

Đồng thời, tạo thế mạnh cho những đơn vị được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tiếp tục gia tăng giá trị cho các sản phẩm mật ong”.

6.jpg
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang chuẩn a bị nguyên liệu chế biến cà phê chất lượng cao. Ảnh: V.T

Đến nay, toàn tỉnh có 346 sản phẩm được công nhận OCOP (gồm 47 sản phẩm 4 sao và 299 sản phẩm 3 sao) của 166 chủ thể. Hiện có 5 sản phẩm đang đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư máy móc nhằm đẩy mạnh tự động hóa một số khâu sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, dược liệu, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời, từng bước hoàn thiện, cải tiến mẫu mã bao bì, nhãn mác bắt mắt hơn để tăng sự chọn lựa cho khách hàng khi mua làm quà biếu.

Khi có sản phẩm tốt, việc kết nối tiêu thụ tại các cửa hàng bán đặc sản hay tham gia các chương trình xúc tiến thương mại sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị, từ đó có cơ hội đến gần với người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung-Quản lý cửa hàng OCOP Biển Hồ thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp GAUC-cho biết: “Cửa hàng đang trưng bày và bán hơn 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của các thành viên như: cà phê, hồ tiêu, mắc ca, mật ong, khổ qua rừng, nấm hồng chi, nấm linh chi, măng le sấy khô, bò khô, bò một nắng, chanh dây…

Để đa dạng sản phẩm đặc trưng trong cả nước, cửa hàng liên kết với các nhà sản xuất để nhập một số sản phẩm như: bột ca cao của tỉnh Đắk Lắk, trà ô long sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum, nước mắm của tỉnh Khánh Hòa, bánh tráng nước dừa của Bến Tre, bánh tráng tôm Tây Ninh”.

Đặt nền móng hỗ trợ phát triển thị trường

Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với hệ thống phân phối nhằm trao đổi thông tin, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa; đồng thời, đẩy mạnh liên kết khai thác nguồn nguyên liệu, hợp tác cung ứng, tiêu thụ hàng hóa giữa các tỉnh, thành trên cả nước.

3.jpg
Sản phẩm OCOP của Gia Lai trưng bày bên lề buổi tọa đàm cập nhật thông tin về nhu cầu, thị hiếu và phổ biến quy định thị trường trong và ngoài nước tổ chức vào ngày 8-11 tại TP. Pleiku. Ảnh: V.T

Năm 2024, Sở Công thương tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm thông qua việc tổ chức và tham gia 4 hội chợ triển lãm; 5 chương trình kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP Gia Lai với các tỉnh, thành phố; 2 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; 3 hội chợ và 4 phiên chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; 4 phiên chợ thuộc Chương trình OCOP; tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong chiến lược phát triển thị trường, các doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu kết nối sản phẩm vùng miền để đa dạng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Ông Võ Thành Tuân-Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai-thông tin: “Công ty hiện có 1 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP đặt tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku với nhiều sản phẩm đặc trưng như: cà phê, măng le, hồ tiêu, bò khô, mắc ca, hạt điều, mật ong…

Tại các chương trình kết nối cung cầu, hội chợ hay trưng bày hàng OCOP trong khuôn khổ các sự kiện lớn của ngành Công thương, ngành Nông nghiệp tổ chức với nhiều tỉnh, thành trong khu vực tham gia, mỗi địa phương đều có những sản phẩm mang nét đặc trưng khác nhau. Ví dụ, các tỉnh miền biển là sản phẩm từ hải sản; các tỉnh Tây Nguyên là cà phê, ca cao, các loại hạt dinh dưỡng, trái cây chế biến, dược liệu… Do đó, việc đa dạng sản phẩm của một số vùng miền sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch, hướng đến sự liên kết bền vững”.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương): Gần đây, các chương trình kết nối cung cầu, hội chợ Foodexpo, đặc sản vùng miền… đều là nơi gặp gỡ của các nhà bán sỉ. Ở đó, các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với đại diện nhà phân phối nhằm trao đổi thông tin, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa; đồng thời, đẩy mạnh liên kết khai thác nguồn nguyên liệu, hợp tác cung ứng, tiêu thụ hàng hóa.

Tại Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 20 đến 24-11 tại Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội), tỉnh Gia Lai có 6 gian hàng. Trong đó, 4 gian hàng của 4 doanh nghiệp tham gia thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 2 gian hàng thuộc nguồn xúc tiến thương mại hỗ trợ trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản, đặc trưng như bò khô, bò một nắng, yến sào, mắc ca, hạt điều, hạt tiêu, măng khô, dược liệu, tinh dầu…

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, hội chợ còn có nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, trình diễn sản phẩm của các tỉnh, thành phố, tạo thành không gian để du khách khám phá, trải nghiệm đặc sản, văn hóa, du lịch các vùng miền trên cả nước.

13.jpg
Gia Lai có nhiều sản phẩm có nét đặc trưng riêng đã trở thành đặc sản có tiếng. Ảnh: V.T

Trước đó, vào trung tuần tháng 11, Vietnam Foodexpo 2024 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với quy mô hơn 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước và gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia với các sản phẩm hồ tiêu, cà phê, hạt điều rang, mật ong, các loại trà thảo mộc, sản phẩm làm từ hạt sachi…

Triển lãm cũng đã hỗ trợ giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, hàng nông sản, thực phẩm đạt các tiêu chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và sản phẩm tiềm năng xuất khẩu của tỉnh. Qua đó, doanh nghiệp nhận định, đánh giá chính xác xu hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, nhất là việc nắm bắt các tiêu chuẩn, quy định về thủ tục xuất khẩu thực phẩm chế biến sang thị trường châu Á, Halah...

Đặc biệt, triển lãm mở ra cơ hội kết nối giao thương hiệu quả nhất thông qua mạng lưới xúc tiến thương mại rộng lớn cả trong và ngoài nước”.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực đảm bảo dự toán thu thuế nội địa

Nỗ lực đảm bảo dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Công tác thu thuế nội địa hơn 4 tháng đầu năm ghi nhận tín hiệu rất khả quan, tạo nguồn lực để tỉnh Gia Lai đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hiện các sở, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, nhằm đảm bảo dự toán thu đã được UBND tỉnh giao.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Động thổ kho xăng dầu có tổng sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

Xây dựng kho xăng dầu có sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ động thổ dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Đây là dự án kho dự trữ xăng dầu đầu tiên của HP OIL trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng sức chứa 4.700 m³.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên toàn quốc

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

null