Ngày 13.8, người dân Hy Lạp đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” tại thủ đô Athens trong bối cảnh các nghị sĩ nước này đang chuẩn bị bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận ký giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế về gói cứu trợ thứ ba.
![]() |
Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng trong cuộc biểu tình hòa bình ở thủ đô Athens hôm 13.8. |
Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối thỏa thuận trong cuộc biểu tình hòa bình ở thủ đô Athens, cho rằng thỏa thuận cứu trợ sẽ có tác động tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực của xã hội.
Bắt đầu từ sáng nay (15.8), các nghị sĩ Hy Lạp sẽ tranh luận dự luật về các điều khoản của gói cứu trợ thứ ba. Dự luật dự kiến sẽ được thông qua trong ngày.
Thủ tướng Alexis Tsipras đã triệu tập một cuộc họp khẩn bàn về cuộc bỏ phiếu quan trọng trên.
Vào ngày mai (14.8), Bộ trưởng Tài chính Euclid Tsakalotos sẽ cầm theo thỏa thuận (sau khi được Quốc hội phê chuẩn) sang châu Âu để làm việc.
Các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) cũng có kế hoạch nhóm họp tại Brussels trong ngày 14.8 nhằm thảo luận và phê chuẩn thỏa thuận ký giữa Athens với các chủ nợ.
Hôm 11.8, Athens đã đạt được một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ủy ban châu Âu (EC) về gói cứu trợ trị giá 85 tỷ euro (94,8 tỷ USD).
Thủ tướng Tsipras - lãnh đạo chính phủ cánh tả cam kết chống lại các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” - đã chịu nhượng bộ trước các yêu cầu của nhóm bộ ba chủ nợ, trong đó có việc tiến hành các biện pháp cải cách khắc nghiệt. Đây là nguyên nhân làm dấy lên sự phản đối của người dân trong nước.
Hồng Hà (Theo PressTV)