Hy hữu: Cắn cá, bị cá nhảy vào cổ họng gây suy hô hấp nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi bắt được cá, nam thanh niên đưa lên miệng cắn cho cá chết thì bất ngờ con cá sống nhảy vào cổ họng. Ngay sau đó người này bị suy hô hấp nặng phải đi cấp cứu.

Các bác sĩ phải rất khó khăn mới gắp được con cá sống ra khỏi đường thở của bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ phải rất khó khăn mới gắp được con cá sống ra khỏi đường thở của bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp


Theo đó, tối 13.3, anh A Mun (23 tuổi, trú xã Đăk La, H.Đăk Hà, Kon Tum) đi đánh cá. Khi bắt được cá, anh Mun đưa lên miệng cắn cho cá chết thì bất ngờ con cá sống nhảy vào cổ họng. Ngay sau đó anh Mun thấy khó thở nên về nhà.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày 13.3, anh A Mun được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng.

Qua nội soi, các bác sĩ tại Khoa ngoại chấn thương phát hiện bệnh nhân có dị vật đường thở. Do con cá còn sống đã làm bệnh nhân khó thở dẫn đến suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành nội soi để gắp cá ra. Sau gần 2 giờ nội soi, các bác sĩ mới gắp được con cá sống ra khỏi đường thở của bệnh nhân.

 

 Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Ảnh: ĐỨC NHẬT
Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Ảnh: ĐỨC NHẬT


Hiện, bệnh nhân cắn cá bị cá nhảy vào cổ họng đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa tỉnh).

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null