"Hotgirl" dựng chuyện bị bệnh chiếm đoạt hàng chục triệu đồng tiền nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một "hotgirl" ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp đã dựng chuyện mình bị bệnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin gửi tiền ủng hộ cho mình chữa bệnh. 

Nguyễn Thị Mị Siêu đã đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin, gửi tiền cho Siêu chữa bệnh. Ảnh: Chụp màn hình
Nguyễn Thị Mị Siêu đã đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin, gửi tiền cho Siêu chữa bệnh. Ảnh: Chụp màn hình
Sáng 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thôn 3, xã Kiến Thành đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Siêu (SN1995).
Trước đó, ngày 11.9.2021, Nguyễn Thị Mỹ Siêu sử dụng Facebook cá nhân mang tên “An Khang” đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung bản thân mắc bệnh hiểm nghèo phải qua Singapore chữa bệnh.
Sau đó, Siêu còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo khác nhau giả làm một số nhân vật như: Bạn trai cũ, bác sĩ... tham gia đoàn đưa Siêu qua Singapore chữa trị, làm trợ lý bán hàng online của Siêu.
Mục đích của việc này nhằm tạo dựng thông tin sai sự thật quá trình Siêu đi chữa trị tại Singapore như bị: Sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng, không đủ tiền chi trả viện phí... Sau đó, Siêu tiếp tục giả làm các nhân vật trên, nhắn tin cho bạn bè của Siêu qua mạng xã hội Facebook, kêu gọi bạn bè ủng hộ tiền vào tài khoản của Siêu.
Do đó, bạn bè của Siêu đã tin mọi việc trên là sự thật nên đã đăng tải những bài viết kêu gọi ủng hộ lên mạng xã hội Facebook. Sau đó, nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thậm chí còn có cả người quen của Siêu đã ủng hộ bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của Siêu.
Quá trình điều tra đến nay cho thấy, Siêu khai nhận có 145 lượt chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản của Siêu với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp đã làm rõ 8 cá nhân chuyển tiền ủng hộ và bị Siêu chiếm đoạt gần 16 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp đang thông báo tìm người bị hại trong vụ án này để tiếp tục điều tra, xử lý Siêu theo đúng quy định của pháp luật. 
Theo PHAN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null