Họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng công nghiệp quốc phòng an ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời gian qua, xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới.
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ thời gian qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo tạo bước phát triển đáng kể cho công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng, an ninh đã có chuyển biến rõ nét và có bước đột phá, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia.

Ngành công nghiệp quốc phòng đã sản xuất, sửa chữa được một số sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao, đáp ứng một phần nhu cầu vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Trong những năm tới, trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh càng trở nên nặng nề.

Thủ tướng chỉ đạo cần đổi mới tư duy, giải pháp và cách thức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; cần ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ có tính năng kỹ thuật cao.

Sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh phải có tính cạnh tranh, đủ điều kiện xuất khẩu, trên cơ sở làm chủ thiết kế, công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa; góp phần từng bước hiện đại hóa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Cùng với đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, quan tâm, phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.