Ban tổ chức Hội voi Buôn Đôn cho biết, trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 do huyện đăng cai tổ chức là Hội voi Buôn Đôn sẽ có thêm nội dung đua thuyền kayak “Vượt dòng Sêrêpốk”.
Du khách đến với Buôn Đôn trong dịp Lễ hội Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 có cơ hội theo dõi, cỗ vũ các tay chèo tại Giải đua thuyền kayak “Vượt dòng Sêrêpốk” hấp dẫn. Ảnh minh họa.
Giải đua thuyền kayak “Vượt dòng Sêrêpốk” sẽ diễn ra vào ngày 10/3 tại đảo Ây Nô, Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn (xã Krông Na).
Đến với Buôn Đôn trong dịp này, ngoài được tham dự Hội voi, tìm hiểu văn hóa Lào trên đất Tây Nguyên, khám phá vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo của vùng đất Buôn Đôn huyền thoại, du khách còn có cơ hội trải nghiệm không khí sôi động, đầy kịch tính của giải đua thuyền kayak.
Theo đề án, sau khi sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng chỉ còn 51/137 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường, 42 xã; giảm 86 cấp xã, đạt tỷ lệ 62,77%; trong đó xã Lạc Dương có diện tích lớn nhất và giáp ranh 3 tỉnh.
Hồ chứa Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai.
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1- Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045.
Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là một ao chứa nước có diện tích khoảng 30m2, sâu khoảng 3m và được phủ bạt nhựa chống thấm; cách nhà hai nạn nhân khoảng 100m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 40 đến 20 giờ 40, khu vực các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Dự kiến nếu sáp nhập tỉnh Đắk Lắk với Phú Yên, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu di chuyển từ TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đến TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm việc và ngược lại.
Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tại Lâm Đồng tăng đột biến, với gần 1.000 ca. Trước tình hình bệnh sởi trên địa bàn tăng cao, ngành y tế Lâm Đồng đã và đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh thông qua giám sát và tiêm chủng.