Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 5-3, TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”.

z6375617029479-b75ab82fe01d9834b3f83650dd0c8501.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đình Trung- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Trung tướng Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và một số đại biểu đồng chủ trì hội thảo.

Tham gia hội thảo còn có các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, đại biểu các tổng cục, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu là lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên…

z6375617029604-f069683eaae73bbcf51808090715895d.jpg
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh: Quán triệt nghị quyết Bộ Chính trị đề ra, ngày 9-1-1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp bàn, quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, lấy Nam Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu, mục tiêu then chốt mở đầu là thị xã Buôn Ma Thuột. Sau thời gian tích cực triển khai công tác chuẩn bị, tiến hành nghi binh và tác chiến tạo thế, ngày 4-3-1975, Chiến dịch Tây Nguyên chính thức bắt đầu. Với những đòn tiến công bất ngờ, táo bạo, dũng mãnh, quân dân ta lần lượt đập tan hệ thống phòng thủ của địch, giải phóng Đức Lập, Buôn Ma Thuột, đánh tan địch phản kích, tiến đến giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Chỉ trong thời gian ngắn từ 4-3 đến 3-4-1975, ta tiêu diệt và làm tan rã Quân đoàn 2 - Quân khu 2 quân đội Sài Gòn.

z6375617029608-0650c35cce9696dbc64503ab5bd65a1a.jpg
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch trên chiến trường miền Nam, tạo thế, tạo lực thuận lợi chưa từng có trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trực tiếp mở đường đi đến ngày toàn thắng (30-4-1975). Chiến thắng Tây Nguyên đã khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sáng suốt của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta trên cả hai miền Nam, Bắc.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên và hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025). Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, quật cường của dân tộc; tri ân công lao của những người con anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, đóng góp cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Trung-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra thời cơ chiến lược để quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi đó là kết quả của sự vận dụng sáng tạo đường lối quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghệ thuật quân sự Việt Nam, là thắng lợi tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, quả cảm của các lực lượng tham gia chiến dịch, đặc biệt là sự phối hợp, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc - sức mạnh thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên - nhân tố trực tiếp góp phần làm nên Chiến thắng Tây Nguyên. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ Chiến thắng Tây Nguyên năm 1975 sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc.

z6375617029595-f2dc11ed00b320746a5fe5b77a618871.jpg
Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội thảo, có 9 tham luận trình bày trực tiếp, tập trung làm rõ quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại trong giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; phân tích sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Chiến dịch trong công tác chuẩn bị và tiến hành chiến dịch; làm rõ những bài học kinh nghiệm và nghệ thuật quân sự trong quá trình tác chiến chiến dịch, qua đó tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận dụng phù hợp vào điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng làm nổi bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng sau 50 năm giải phóng; tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, xây dựng vùng chiến lược Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát huy bản sắc dân tộc.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng, Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã vượt qua khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, đánh tiêu diệt lớn lực lượng chủ lực Tổng trù bị chiến lược của địch. Phát huy tinh thần chiến thắng Tây Nguyên năm 1975, ngay sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay tỉnh Đắk Lắk đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và bản sắc. Những sự kiện đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội thảo đã có một số ý kiến phát biểu, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa, cung cấp nhiều tư liệu quý, những đánh giá mới về chiến thắng Tây Nguyên. Sau hội thảo này, rất mong các đồng chí tiếp tục quan tâm nghiên cứu, sưu tầm, cung cấp các tư liệu mới liên quan tới chiến thắng Tây Nguyên để các cơ quan bổ sung vào các công trình nghiên cứu, làm phong phú và đầy đủ hơn về sự kiện lịch sử quan trọng này.

z6375617029600-ff459f078d29b5bde5bc4a9820b6bf89.jpg
Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các tham luận khoa học gửi về tham gia Hội thảo đã được tổng hợp, xuất bản thành sách. Đây là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập và giáo dục có giá trị về lịch sử và tổng kết chiến tranh. Kết quả hội thảo cần được tuyên truyền sâu rộng, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ, hiểu đúng về tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử Chiến thắng Tây Nguyên trong chuỗi tổ chức các sự kiện nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó. Những bài học, kinh nghiệm quý từ Chiến thắng Tây Nguyên cần được giữ gìn và phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Cả trăm người dân tộc thiểu số Giẻ Triêng ở thôn Kon Riêng (xã Đăk Choong , huyện Đăk Glei , Kon Tum) cả buổi dùng rọ đá, cây, bạt chặn đổi hướng dòng suối, rồi giã nát cây rừng đổ xuống "gây mê" cá để cùng nhau bắt phía dưới.

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).