Hội nghị gia đình phạm nhân tại Trại giam Gia Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-11, Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an), đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Đăk Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Trại giam Gia Trung hiện đang quản lý, giam giữ 3.156 phạm nhân (trong đó có 2.844 phạm nhân nam, 312 phạm nhân nữ), Trại quản lý phần lớn phạm nhân có mức án cao, nhiều tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số phạm nhân mắc các bệnh truyền nhiễm từ trước, luôn có diễn biến về tư tưởng phức tạp. Chính vì vậy, việc tổ chức giáo dục phạm nhân được Ban Giám thị trại, Hội đồng cán bộ trại không ngừng quan tâm, động viên, khích lệ phạm nhân, đưa ra các nội dung giáo dục phù hợp, đa dạng, dưới nhiều hình thức, mang tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với từng đối tượng phạm nhân.
Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Tại hội nghị, 100 gia đình phạm nhân cùng 140 thân nhân đang cải tạo tại trại giam được nghe thông tin về kết quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân trong năm qua. Trại đã mở nhiều lớp cho phạm nhân học tập kiến thức, cùng nhiều lớp dạy nghề như: đan lát, gia công bàn ghế, sản xuất gạch xây dựng, cạo mủ cao su, điện dân dụng, thợ nề… tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng sau chấp hành án.
Song song đó, trại còn phát động các phong trào thi đua văn nghệ, thể thao như thành lập đội tuyển văn nghệ, thể thao của phạm nhân; quan tâm chế độ ăn mặc, sinh hoạt giải trí như có sân bóng, thư viện, lắp đặt hệ thống tivi; giải quyết tốt việc gia đình phạm nhân thăm gặp, gửi quà, gởi thư, điện thoại cho phạm nhân. Nhiều phạm nhân học tập, lao động tốt được khen thưởng, xét giảm án, đặc xá theo quy định.
Trao chứng chỉ nghề cho các phạm nhân. Ảnh: Hà Phương
Trao chứng chỉ nghề cho các phạm nhân. Ảnh: Hà Phương
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung-cho rằng, việc Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị gặp mặt gia đình các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy chất lượng công tác giáo dục phạm nhân. Đồng thời, mong muốn Ban Giám thị, đội ngũ cán bộ quản giáo của Trại tiếp tục nỗ lực hết mình để tạo điều kiện tốt nhất có thể trong công tác giáo dục và cảm hóa người lầm lỗi; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.
Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm thân mật cho các gia đình phạm nhân. Ảnh: Hà Phương
Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm thân mật cho các gia đình phạm nhân. Ảnh: Hà Phương
Tại hội nghị, đại diện các gia đình phạm nhân bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Hội đồng giám thị ở Trại giam Gia Trung, giúp phạm nhân yên tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình.
Dịp này, Trại giam Gia Trung cũng trao 210 chứng chỉ nghề cho các phạm nhân; trao 50 suất quà cho 50 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.