Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế sẽ quảng bá du lịch Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các thí sinh thuộc Top 3 cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020 sẽ ở lại Việt Nam 1 năm để quảng bá du lịch nước ta.

 

Lan Khuê sẽ là một trong những giám khảo của cuộc thi
Lan Khuê sẽ là một trong những giám khảo của cuộc thi



Tối 8-10, trong cuộc họp báo giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế (Miss Charm International) 2020, do Việt Nam đăng cai, ban tổ chức khẳng định: "Các thí sinh Top 3 cuộc thi sẽ ở lại Việt Nam 1 năm để thực hiện nghĩa vụ của mình là quảng bá văn hóa và du lịch Việt".  

Cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế được sáng lập và khởi xướng bởi tổ chức Miss Charm International tại Hồng Kông - Trung Quốc, chọn Việt Nam làm nơi phát triển thông qua đối tác toàn diện là Công ty Elite Vietnam.

Lý do Miss Charm International chọn Việt Nam làm nơi phát triển cuộc thi là vì những năm gần đây, Việt Nam là một trong những nước có những bước tiến mạnh mẽ tại đấu trường nhan sắc thế giới với hàng loạt gương mặt lọt vào top đầu của những cuộc thi hoa hậu lớn như: Lan Khuê (Top 11 Miss World 2015), Thúy Vân (Á hậu 3 Miss Internatioanl 2015), Nguyễn Thị Loan (Top 20 Miss Grand International 2016), Huyền My (Top 10 Miss Grand International 2017)...

Bên cạnh tính giải trí thì các cuộc thi hoa hậu còn là cơ hội để quảng bá du lịch và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 20-1-2020 với sự tham dự của 50 đại diện nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Riêng người đẹp Hồng Kông năm nay sẽ không tham dự.

Ban tổ chức chưa chính thức công bố ban giám khảo cuộc thi nhưng tiết lộ có sự góp mặt của người đẹp Lan Khuê. Giải thưởng dành cho người giành vương miện hoa hậu là 50.000 USD.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, thành viên ban tổ chức, cho biết: "Mỗi cuộc thi có tiêu chí vẻ đẹp khác nhau, chúng tôi nghiêng về vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại, có tri thức. Thí sinh lọt vào top cao sẽ phải thi thuyết trình, trả lời phỏng vấn".

Thùy Trang (NLĐO)
Ảnh: Nguyễn Việt Tú

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null