Hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở y tế ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3/8, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă cho biết, đơn vị đã bàn giao các trang thiết bị y tế do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trao tặng đến các cơ sở y tế trong tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Các đơn vị trao tặng khẩu trang y tế kháng khuẩn cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Các đơn vị trao tặng khẩu trang y tế kháng khuẩn cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận được nhiều trang thiết bị y tế do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Cụ thể, Công ty TNHH triển lãm Thanh Tú, TP Hồ Chí Minh trao tặng 10.000 đôi găng tay; Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard, TP Hồ Chí Minh ủng hộ 15.000 đôi găng tay; Công ty Bất động sản Song Long, Hà Nội ủng hộ 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 5.000 găng tay; Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú ủng hộ 5.000 găng tay; Công ty Lọc Sơn Hà 10.000 găng tay; Đại đức Thích Giác An...
Để kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp trao số trang thiết bị này cho Sở Y Tế Đắk Lắk và các đơn vị y tế trên địa bàn để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk và các đơn vị được hỗ trợ các trang thiết bị y tế sử dụng và phát huy hiệu quả công năng của các thiết bị, góp phần vào công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.
Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến 6 giờ sáng 3/8 trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 283 ca mắc Covid-19, trong đó có 7 ca đã được điều trị khỏi, xuất viện; có 2.522 người đang cách ly tập trung và 35.239 người đang cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng, chống dịch Covid-19.
NGUYỄN CÔNG LÝ (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.