Hồ chứa nước trên 4.400 tỷ đồng kéo dài 16 năm chưa xong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng kéo dài suốt 16 năm nay nhưng đến nay vẫn còn nhiều dở dang, dễ gây tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường.

Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT), đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (giai đoạn 1 và 2). Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh trên 4.400 tỷ đồng, được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư xây dựng vào năm 2009.

Được biết, hồi cuối tháng 5/2024, đoàn công tác của Cục Quản lý xây dựng công trình, kiểm tra thực tế, làm việc với chủ đầu tư (Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk, gọi tắt Ban tỉnh Đắk Lắk) và các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện dự án Hồ Krông Pách Thượng (giai đoạn 1 và 2).

Dự án kéo dài 16 năm

Dự án kéo dài 16 năm

Cục Quản lý xây dựng công trình nhận thấy, mặc dù giai đoạn 1 của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2025, Bộ đã phê duyệt điều chỉnh từ tháng 3/2024; tuy nhiên, hợp phần GPMB UBND tỉnh Đắk Lắk chưa xong thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện, còn rất nhiều công việc dở dang, đặc biệt hơn 79ha đất lòng hồ chưa GPMB và chưa bố trí xong 240ha đất tái định canh cho người dân.

Do thời hạn hoàn thành dự án chỉ còn khoảng 1,5 năm, nếu các bên liên quan không quyết tâm thực hiện không thể hoàn thành công việc còn lại, gây tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường, Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị chủ đầu tư trực tiếp báo cáo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xem xét.

Nhiều hạng mục dự án cần được đẩy nhanh tiến độ

Nhiều hạng mục dự án cần được đẩy nhanh tiến độ

Đối với công tác xây dựng phần kênh nhánh còn lại thuộc kênh chính Nam, Cục yêu cầu chủ đầu tư chấn chỉnh bộ phận giám sát, các nhà thầu thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và quy định hiện hành; Yêu cầu các nhà thầu thi công các công việc còn lại hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2024. Nếu quá thời hạn, Cục sẽ tham mưu Bộ tạm dừng đấu thầu các dự án do Bộ quyết định đầu tư.

Đối với dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, Cục Quản lý xây dựng công trình cho biết, Bộ đã phê duyệt dự án từ tháng 8/2023 và bố trí vốn kế hoạch để chuẩn bị kỹ thuật; tuy nhiên, đến nay hệ thống kênh còn lại vẫn chưa được triển khai.

Đối với kênh chính Bắc từ K21+354÷K33+980,5 (Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, làm chủ đầu tư), Cục đề nghị đôn đốc nhà thầu tập trung thi công khu vực công trình đã có mặt bằng để tăng giải ngân của dự án trước 30/6 và 30/9/2024; cùng UBND huyện Ea Kar và các bên liên quan hoàn thiện thủ tục, phê duyệt phương án GPMB các hạng mục còn lại để thi công đồng loạt từ tháng 7/2024.

Đối với hệ thống kênh nhánh dài khoảng 98km do Ban tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar làm chủ đầu tư, Cục đề nghị đẩy mạnh công tác GPMB, để lựa chọn nhà thầu thi công trong quý IV/2024 và hoàn thành công trình trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null