HĐND huyện Chư Sê thông qua các tờ trình phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 16-6, tại hội trường 17-8, HĐND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Hồng Hà-nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vì lý do đã nghỉ hưu và không còn cư trú tại huyện Chư Sê; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh thành viên UBND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng-Trưởng phòng Dân tộc với số phiếu bầu đạt 81,84%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện cũng đã thông qua các tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp gồm: dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia” xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; xem xét việc bổ sung vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.