Hãy cho phép người tiêm vaccine tự do đi lại bằng xe cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho đến nay, người dân chưa được tự do đi lại giữa các tỉnh. Người có xe cá nhân cũng không biết có đi được hay không và cần thủ tục như thế nào, bởi vì có quá nhiều quy định khác nhau như "mỗi tỉnh là một quốc gia".
 
Đến nay xe cá nhân vẫn chưa được tự do đi lại qua các địa phương Ảnh: LDO
Đến nay xe cá nhân vẫn chưa được tự do đi lại qua các địa phương. Ảnh: LDO
Nhiều người đã tiêm vaccine đầy đủ, có nhu cầu đi lại làm ăn bằng xe cá nhân, nhưng lo ngại là sợ đi đến ranh giới giữa các địa phương, có nơi cho qua, có nơi lại bị bắt "quay đầu".
Có một thực tế về giao thông hiện nay, đó là đường sắt chưa hoạt động trở lại, chưa có nhiều chuyến bay và không phải đi đến đâu cũng có chuyến bay. Nhu cầu đi đường bộ của người dân rất lớn nhưng chưa có xe khách hoạt động.
Một thực tế khác, rất nhiều người có xe cá nhân và họ chủ động đi lại bằng xe riêng để làm ăn, giải quyết công việc.
Và trong thời gian này, khi dịch đã tạm thời được kiểm soát, công việc bị dồn nén cần được xử lý, thì họ phải bó tay ngồi nhìn. Người dân rất bức xúc.
Ngay chuyện đi lại giữa TPHCM và các tỉnh lân cận là Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An cũng quá phức tạp, rối rắm. Mỗi tỉnh một kiểu, không biết đường nào mà lần.
Rồi người dân lại tự hỏi, vậy muốn ra Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình thì sao? Đến mỗi tỉnh thì còn phải đối diện với quy định gì, và khả năng "quay đầu" là rất cao.
Người dân đã quá khổ, chỉ muốn đi lại để làm ăn, nhưng các thủ tục giấy tờ, quy định hành hạ, và mệt mỏi hơn là không biết phải chuẩn bị những gì để được qua các chốt trạm?
Tính đến ngày  8.10, cả  nước có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước và 09 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày. Đây là một vùng xanh rất lớn để người dân có thể được tự do đi lại trong điều kiện an toàn.
Một vùng xanh khác là vùng xanh vaccine, tính đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 52 triệu liều vaccine và có khoảng 15 triệu người tiêm mũi hai.
Chính vì thế, từ quốc gia kém nhất trong bảng xếp hạng tháng 7-8.2021, Việt Nam đã nhận được điểm 10 tối đa trong hạng "tiêm vaccine mới", nằm trong số 10% quốc gia tiêm nhiều liều vaccine nhất mỗi ngày (tính bình quân đầu người).
Cho nên, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo với các địa phương ngày 9.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu “đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc". Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn căn dặn không được chủ quan vì dịch còn diễn biến khó lường.
Đã có nhiều vùng xanh và độ bao phủ vaccine rộng thì phải cho người dân tự do đi lại bằng phương tiện cá nhân để buôn bán làm ăn, góp phần phục hồi kinh tế.
Đừng để mỗi tỉnh "cát cứ một phương", mà cần có quy định chung trên toàn quốc về đi lại. Điều đơn giản nhất là ai đã tiêm vaccine thì được tự do đi lại, tại sao lại không làm cho dân nhờ?
LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null