Hành trình du học đầy nghị lực của nữ sinh Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với niềm đam mê học tiếng Trung và nghị lực vươn lên, em Siu Nay H’Nhung (xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) đã xuất sắc giành được học bổng 100% của ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Đại học Tài chính và Chính pháp Trung Nam, TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

chan-dung-co-gai-jrai-gianh-hoc-bong-100-cua-dai-hoc-tai-chinh-va-chinh-phap-trung-nam-anh-nvcc.jpg
Chân dung cô gái Jrai giành học bổng 100% của Đại học Tài chính và Chính pháp Trung Nam. Ảnh: NVCC

Là con út trong gia đình có 4 anh chị em, điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng từ nhỏ, H’Nhung đã có ý thức nỗ lực vươn lên trong học tập. Từ khi học lớp 6, H’Nhung đã có niềm đam mê học tiếng Trung Quốc.

Năm học 2020-2021, khi vào học lớp 10 tại Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê), H’Nhung không chỉ yêu thích học tiếng Trung mà còn nuôi dưỡng ước mơ được đi du học. H’Nhung cho rằng, học tập tại Trung Quốc sẽ giúp em khám phá văn hóa, trau dồi kiến thức và mở rộng tầm nhìn.

Để hiện thực hóa ước mơ, H’Nhung nghiêm túc học tập và xây dựng một kế hoạch rõ ràng để “săn” học bổng. Mỗi học kỳ, H’Nhung luôn cố gắng duy trì điểm trung bình các môn trên 8 và tham gia các kỳ thi chứng chỉ tiếng Trung như HSK (viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi, một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung) để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Ngoài việc học ở trường, em còn dành thời gian nghiên cứu các thông tin về học bổng và tìm hiểu các cơ hội du học.

Sau khi học hết THPT, H’Nhung được tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung của Trường Đại học Hà Nội. Tuy nhiên, học được 1 học kỳ thì cô gái trẻ đã có quyết định táo bạo là bảo lưu kết quả học tập để… đi làm.

“Thời gian đó, ước mơ du học của em quá mãnh liệt. Gia đình thì không đủ kinh phí để chi trả cho em du học. Do đó, em quyết định tạm gác việc học để đi làm kiếm tiền mưu sinh và chuẩn bị hồ sơ tìm học bổng”-H’Nhung tâm sự.

Với hy vọng kiếm đủ tiền để thực hiện ước mơ, H’Nhung xin mẹ chút tiền đi đường để một mình vào tỉnh Đồng Nai làm việc tại một công ty do người Trung Quốc đầu tư. Nhưng chỉ sau 1 tháng, cô gái trẻ nhận thấy môi trường ở đây không phù hợp với mình nên đã xin nghỉ.

Tiếp đó, H’Nhung lại một mình đến TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tìm việc. H’Nhung cho hay: Nha Trang là thành phố du lịch và có nhiều du khách Trung Quốc. Vậy nên, khi được làm việc tại đây, em có cơ hội được tiếp xúc với người Trung Quốc để trau dồi thêm vốn tiếng Trung cũng như hiểu hơn về văn hóa của họ.

hnhung-tai-mot-buoi-hoc-cua-dai-hoc-tai-chinh-va-chinh-phap-trung-nam-anh-nvcc.jpg
Siu Nay H’Nhung trong một buổi học tại Đại học Tài chính và Chính pháp Trung Nam (ảnh nhân vật cung cấp).

Nhờ sự chịu khó và năng nổ, H’Nhung đã nhanh chóng xin được việc làm ở vị trí trợ lý giám đốc. Ngoài ra, em còn làm thêm nhiều công việc khác như: trực tin nhắn ban đêm cho công ty du lịch, gia sư tiếng Trung Quốc…

Nhờ đó, H’Nhung kiếm được khoảng 10 triệu đồng/tháng giúp trang trải chi phí sinh hoạt. Dù làm việc với cường độ cao, vất vả song đây là khoảng thời gian đem lại cho H’Nhung nhiều kinh nghiệm sống và làm việc.

Ngoài công việc, H’Nhung còn tranh thủ tìm hiểu thông tin từ những người đi trước để hoàn thiện hồ sơ xin học bổng. Với những nỗ lực không ngừng, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với cô gái trẻ.

Sau nhiều tháng chuẩn bị và gửi hồ sơ, tháng 7-2024, H’Nhung vỡ òa cảm xúc khi nhận được thông báo đã đậu học bổng 100% của Trường Đại học Tài chính và Chính pháp Trung Nam. Tại đây, H’Nhung được miễn học phí, ký túc xá và bảo hiểm.

Dẫu vậy, niềm vui ấy cũng không trọn vẹn khi H’Nhung phải đối mặt với chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi xứ người. “Nhà em quanh năm chỉ dựa vào vài sào ruộng, đủ ngày 3 bữa ăn. Việc lo cho con cái du học là điều không tưởng đối với gia đình em”-H’Nhung tâm sự.

Trước khó khăn quá lớn đó, có lúc nữ sinh Jrai đã nảy sinh ý định gác lại việc du học. Thấy được sự quyết tâm của con gái, bà Nay H’Sen đã động viên con tiếp tục theo đuổi ước mơ. Đồng thời, một người chị thân thiết đã quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho em trong suốt quá trình du học.

Tháng 9-2024, H’Nhung chính thức bay sang nước bạn để bắt đầu hành trình mới của mình. Bà H’Sen chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy con đã thực hiện được ước mơ du học của mình. Là một người mẹ, tôi không mong gì hơn ngoài việc con luôn khỏe mạnh và không từ bỏ việc tìm kiếm con chữ để đổi đời”.

Chia sẻ về bí quyết “săn” học bổng, H’Nhung cho biết: “Bí quyết của em chính là sự chuẩn bị chỉn chu, quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng và cần có chút may mắn. Ngoài ra, em đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các chương trình học bổng của các trường ở Trung Quốc để tìm kiếm học bổng có giá trị tài chính lớn và chương trình đào tạo phù hợp với mình. Sau đó, em vạch ra lộ trình cụ thể và thực hiện tốt lộ trình đó”.

Sau vài tháng học tập ở xứ người, H’Nhung đã quen biết được nhiều bạn bè và học được nhiều điều thú vị. “Mỗi khi nhớ nhà, em thường gọi điện cho bố mẹ. Cả nhà kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện đó như là liều thuốc tinh thần giúp em có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thử thách”-H’Nhung nói.

Trong tương lai, nếu có cơ hội, H’Nhung sẽ tiếp tục học lên cao. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô gái Jrai dự định sẽ trở về Gia Lai lập nghiệp. “Em muốn sử dụng những kiến thức học được để giúp đỡ mọi người, giúp gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn”-H’Nhung bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Du khách tham quan và trải nghiệm các điểm đến đa sắc màu tại Gia Lai ngày đầu nghỉ lễ 2-9

Gia Lai đa sắc màu ngày đầu kỳ nghỉ 2-9

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai có nhiều lựa chọn, từ thưởng thức nghệ thuật, sinh vật cảnh đến check-in, ngắm cảnh và trải nghiệm thiên nhiên. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, để người dân, du khách tự chọn cách tận hưởng ngày nghỉ.

Canh Vinh tạo sức bật từ không gian mới

Canh Vinh tạo sức bật từ không gian mới

(GLO)- Với lợi thế của một địa bàn công nghiệp đang phát triển, đồng thời có điểm đến giàu bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đang hình thành những động lực mới, tạo đà chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.

Hội thảo khoa học về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế

Hội thảo khoa học về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế

(GLO)- Sáng 28-8, Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn khẩn trương chỉnh trang không gian sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

Quy Nhơn sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Để sẵn sàng phục vụ du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay, các cơ sở lưu trú, khách sạn tại khu vực Quy Nhơn đang khẩn trương chỉnh trang không gian, hoàn thiện dịch vụ và tung các chương trình ưu đãi để thu hút khách.

Quốc khánh 2-9, Gia Lai có những sự kiện gì?

Quốc khánh 2-9, Gia Lai có những sự kiện gì?

(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày. Tại Gia Lai, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm sinh vật cảnh, thưởng lãm “Ngàn hoa về phố biển”, tìm hiểu hơn 150 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác.

Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Di tích Miếu Xà

Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai quy hoạch khu vực Hồ Bến Tuyết và cụm cảnh quan đầu đèo An Khê - núi Ông Bình - Di tích Miếu Xà đồng bộ với Quy hoạch phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Gia Lai gửi thư cảm ơn, kỳ vọng những kết nối du lịch sẽ mở ra hành trình mới

Gia Lai gửi thư cảm ơn, kỳ vọng những kết nối du lịch sẽ mở ra hành trình mới

(GLO)- Gửi lời cảm ơn đến các hiệp hội, doanh nghiệp và đối tác về du lịch sau sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kỳ vọng những kết nối vừa được tạo dựng sẽ trở thành tour mới, sản phẩm mới và đưa thêm nhiều dòng khách mới đến với Gia Lai.

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế khám phá du lịch biển Gia Lai

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế khám phá du lịch biển Gia Lai

(GLO)- Những ngôi nhà nép mình trên triền dốc hướng ra biển và nhịp sống gắn với nghề biển qua nhiều thế hệ tạo nên nét riêng cho làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải. Vẻ đẹp ấy vừa được giới thiệu trực tiếp đến đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên hành trình khảo sát du lịch tại Gia Lai.

Mãn nhãn màn trình diễn flyboard trên biển Quy Nhơn

Mãn nhãn màn trình diễn flyboard trên biển Quy Nhơn

(GLO)- Từ những pha nhào lộn trên mặt nước đến màn trình diễn ánh sáng rực rỡ về đêm, chương trình biểu diễn flyboard trên biển Quy Nhơn mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, góp phần tạo điểm nhấn cho Liên hoan Lân - Sư - Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Phường Pleiku kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện

Phường Pleiku kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có thông báo đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Gia Lai.