Hai học sinh chết nghi do ăn trứng cóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm ba học sinh ra suối bắt cá và nhặt được một tổ trứng nghi là trứng cóc đem về nấu ăn. Sau đó, hai em chết tại chỗ, một em đang cấp cứu.

 

Trứng nghi là trứng cóc được phát hiện trong đáy nồi sót lại sau khi sự việc xảy ra
Trứng nghi là trứng cóc được phát hiện trong đáy nồi sót lại sau khi sự việc xảy ra


Ngày 6-3, UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đak Rông (Quảng Trị) xác nhận hai học sinh trên địa bàn vừa qua đời nghi do ăn trứng cóc. Hiện gia đình các em đang lo hậu sự.

Một học sinh khác cũng ăn chung với hai em này hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra chiều 5-3 tại thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp. Ba học sinh trường THCS Hướng Hiệp gồm ra con suối gần nhà để bắt cá. Các em bắt được một ít cá và nhặt được một ít trứng không rõ của con vật gì ở dưới suối.

Về nhà, các em nhờ bà kho số cá mới bắt được để ăn. Sau khi bà nấu ăn xong và ra ngoài, ba học sinh này lấy số trứng nhặt được đem ra nấu, rồi ăn. Khoảng một giờ sau, cả ba xuất hiện triệu chứng nôn ói, chướng bụng, nhịp đập nhanh…

Hai em chết ngay tại nhà. Em còn lại được dân bản đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ông Châu Văn Hiền, Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đakrông cho biết, sau khi nhận được thông tin, cán bộ của Trung tâm đã đến tận nhà các nạn nhân để tìm hiểu.

Qua quan sát trong nồi, tô đựng cơm và chất nôn của ba em, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đak Rông phát hiện có loại trứng nghi là trứng cóc. Hiện trung tâm này đã lấy mẫu trứng về xét nghiệm.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm