(GLO)- Reuters đưa tin, ngày 24/7, bà Mira Rapp-Hooper, giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết Washington đang tìm cách tăng cường năng lực và khả năng thực hiện các hoạt động hợp pháp của Philippines trên vùng biển thuộc chủ quyền nước này.
(GLO)- Ngày 19/6, Nikkei Asia dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines Romeo Brawner Jr. cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc (CCG) là "cướp biển".
(GLO)- Reuters đưa tin, ngày 24/5, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tuyên bố quy định về hoạt động của hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông là vấn quốc tế đáng quan ngại và gọi đó hành động khiêu khích.
(GLO)- Ngày 1/5, Reuters đưa tin, giới chức Philippines cho biết một tàu tuần duyên và một tàu khác của nước này bị hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng làm hư hại hôm 30/4, khi đang trên đường đến bãi cạn Scarborough để hỗ trợ ngư dân Philippines trong khu vực.
Philippines nói rằng hải cảnh Trung Quốc đã tịch thu trái phép các thiết bị đánh bắt cá của ngư dân Philippines gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Còn Trung Quốc nói rằng các hoạt động của hải cảnh nước họ là điều 'dễ hiểu'.
Trong số tàu hải cảnh hộ tống nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN, có một tàu vũ trang lớn.