Gửi gắm của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội (QH) khóa XIV, kỳ họp thứ 11 khai mạc hôm nay (24-3) là dịp để nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm, song cũng có nội dung hệ trọng hướng tới tương lai của một nhiệm kỳ QH khóa mới.

Là kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, QH tập trung thời gian cho việc tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, QH và Chính phủ, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. QH, Chủ tịch nước và Chính phủ sẽ có những báo cáo để QH và cử tri cả nước soi rọi, đánh giá, đúc rút ra những thành tựu và những tồn tại cần giải quyết, khắc phục. Quan trọng nhất là đã đáp ứng thế nào với sự gửi gắm, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Như nhận xét của Chủ tịch QH, nhiệm kỳ QH khóa XIV được đánh giá là thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Đây là nhiệm kỳ có nhiều đổi mới trong hoạt động của QH, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nhấn quan trọng về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh là thay vì ban hành chương trình cả nhiệm kỳ, QH đã tập trung xây dựng chương trình hằng năm; tạo điều kiện để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung ngay những luật cần thiết theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng kịp thời sự phát triển, trông đợi của cử tri.

Một dấu ấn đậm nét là công tác giám sát được chú trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt là việc chuyển từ QH tham luận sang QH tranh luận, sôi nổi, thẳng thắn.

Cũng như kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIII cách đây 5 năm, kỳ họp "chốt lại" của QH khóa XIV này cũng lại bắt đầu hướng tới một nhiệm kỳ mới khi xem xét, bầu và phê chuẩn những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào tháng 1 vừa qua, một số cán bộ lãnh đạo đã không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII hiện nay. Do đó, QH tiến hành kiện toàn các chức danh của những nhân sự này, bảo đảm kịp thời thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công việc Nhà nước.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trong cuộc họp báo về kỳ họp thứ 11 QH khóa XIV cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước. Cùng với việc giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu QH khối Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau các hội nghị hiệp thương đã giới thiệu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ứng cử khối Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ứng cử khối QH.

Những nhân sự được giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được QH dành một nửa thời gian của kỳ họp thứ 11 để xem xét, bầu và phê chuẩn. Đó cũng là dịp để các đại biểu QH, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước, bằng lá phiếu của mình biểu thị sự gửi gắm, kỳ vọng thế nào vào những nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Theo PHẠM DƯƠNG (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null