Từ khóa: Glar

Người Bahnar ở Glar chung tay gánh vác việc chung

Người Bahnar ở Glar chung tay gánh vác việc chung

(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết, hệ thống chính trị các thôn, làng ở xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Những đại thụ tỏa bóng mát bình yên cho buôn làng

Những đại thụ tỏa bóng mát bình yên cho buôn làng

(GLO)- Được ví là đại thụ tỏa bóng mát bình yên cho buôn làng, trong cuộc sống đời thường, mỗi già làng, người có uy tín là tấm gương sáng, tiên phong cho sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm; thổi bùng ngọn lửa thi đua cho mọi người, mọi nhà. Mỗi người là một câu chuyện thực tế, minh chứng cho những cách làm hay, qua đó, phản ánh sinh động bức tranh buôn làng thời kỳ đổi mới.
Đồng cỏ hồng Glar: Điểm cắm trại đẹp như mơ

Đồng cỏ hồng Glar: Điểm cắm trại đẹp như mơ

(GLO)- Đồng cỏ hồng Glar (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) rộng mênh mông rực lên sắc tím trong tiết trời se lạnh đầu đông. Khung cảnh mộng mơ ấy hiện hữu cùng tiếng thông reo trong gió ngàn rất thích hợp để dựng lều ngắm hoàng hôn cuối ngày, đốt lửa trại qua đêm và đón bình minh lên vào sáng sớm hôm sau.
Glar: Nơi ươm mầm thể thao quần chúng

Glar: Nơi ươm mầm thể thao quần chúng

(GLO)- Glar là xã có phong trào thể thao quần chúng phát triển vào hàng mạnh nhất không chỉ ở huyện Đak Đoa mà của cả tỉnh Gia Lai. Hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Glar huy động sức dân làm đường nội đồng

Glar huy động sức dân làm đường nội đồng

(GLO)- “Bất cứ thôn, làng nào làm đường nội đồng thì người dân đều tự nguyện tham gia ngày công. Chính vì khơi dậy được sức dân nên có nhiều tuyến đường nội đồng được hình thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất“-bà Nhêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa) khẳng định.
Nạo vét kênh mương chống hạn cho cây trồng

Nạo vét kênh mương chống hạn cho cây trồng

(GLO)- Tây Nguyên đang bước vào đỉnh điểm mùa khô, do đó nhiều cánh đồng bị thiếu nước, cây cối khô héo và cánh đồng Đak Trang, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũng chung tình trạng trên. Theo thống kê, hiện cánh đồng có gần 40 ha lúa và cà phê của người dân các làng: Groi 1, Groi 2, Groi Vét, Dur... Trong đó có hơn 10 ha lúa và cà phê có nguy cơ thiếu nước.