Giúp người nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với người nghèo, có lẽ không có niềm mong mỏi nào lớn hơn việc có một mái nhà đủ vững chãi để trú nắng, che mưa.

Từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nêu quyết tâm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 8.178 căn nhà trong 6 tháng đầu năm 2025 nhằm mang niềm vui an cư đến với những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Các chính sách đối với người nghèo được thực hiện đúng quy định, trong đó có việc tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

dai-dien-lanh-dao-ban-tuyen-giao-tinh-uy-va-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-du-le-khanh-thanh-nha-tinh-nghia-cua-gia-dinh-ong-dinh-gak-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tai-huyen-dak-po-anh-van-ngoc.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa của gia đình ông Đinh Gak-người có công với cách mạng tại huyện Đak Pơ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh-cho biết: Hội đã triển khai nhiều phong trào, mô hình giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Điển hình là phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, trong đó “2 xóa” gồm xóa nghèo, xóa nhà dột nát. Hàng năm, các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để xóa nhà dột nát cho hội viên.

Trong 5 năm (2019-2024), các cấp Hội đã vận động quyên góp gần 7 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên xây dựng 358 căn nhà.

“Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để triển khai xóa 60 căn nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo với tổng kinh phí 3 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ. Các cấp Hội phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên”-ông Hùng thông tin.

Từ năm 2021 đến nay, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo vùng biên giới được quan tâm hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai.

Ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối-cho hay: Năm 2024, từ số tiền vận động đóng góp 1,7 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân, 20 căn nhà đã được xây dựng tại 7 huyện trong tỉnh.

hoi-nha-bao-viet-nam-phoi-hop-voi-hoi-nha-bao-tinh-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quan-doi-trao-tang-nha-tinh-nghia-cho-ho-ngheo-o-lang-dip-xa-ia-kreng-huyen-chu-pah-thang-12-2024-anh-lam-nguyen.jpg
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, MBBank trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở làng Díp (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) tháng 12-2024. Ảnh: L.N

3 năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vận động ủng hộ trên 7 tỷ đồng để xây dựng 121 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở tại các địa phương trong tỉnh.

“Chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối đóng góp trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Việc triển khai được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng đối tượng”-ông Huỳnh Tấn Đoan chia sẻ.

Từ năm 2010, theo chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao học bổng và xây tặng gần 40 căn nhà tình nghĩa. Riêng trong năm 2024, đơn vị ủng hộ 480 triệu đồng để xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh cùng nhiều hoạt động khác.

Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021-2024), tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng được 622 căn nhà cho các đối tượng trên với tổng số tiền hơn 21,2 tỷ đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 4.365 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 234,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh hiện còn 17.183 hộ nghèo và 9.469 hộ cận nghèo thiếu hụt về chỉ số nhà ở.

Hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên-Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2025 phải hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai chặt chẽ, đúng đối tượng, ưu tiên hộ gia đình có công, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Cùng với mục tiêu chung của cả nước là xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8.178 căn nhà (xây dựng 6.441 căn, sửa chữa 1.737 căn).

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh là nguồn lực hết sức quan trọng.

Nói như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Chúng ta hãy ở bên cạnh, đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghèo, của những số phận kém may mắn để giúp đỡ bằng tấm lòng, bằng trái tim, bằng sự thấu hiểu, bằng sự trân trọng và cảm thông”. Một khi cộng hưởng, tinh thần tương thân tương ái cùng với ý chí vươn lên ngày càng cao của người nghèo chính là chìa khóa thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null