Giết vợ cũ vì không hàn gắn được tình cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Muốn nối lại tình cảm sau gần 1 tháng ly hôn nhưng không được chấp nhận, người chồng cầm dao đâm vợ 3 nhát khiến chị này tử vong.


 

Thắng tại phiên tòa sơ thẩm
Thắng tại phiên tòa sơ thẩm



Ngày 10-8, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hà Quang Thắng (SN 1988, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Trước đó, Thắng bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt mức án Chung thân về tội Giết người.

Thắng và chị Tô Thị D. (SN 1993, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) có với nhau hai mặt con.

Do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn nên tháng 7-2016, hai người ly hôn. Chị D. đưa con về ở với mẹ đẻ.

Thắng cho rằng, do vợ thay đổi, không muốn hàn gắn lại tình cảm nên mới dùng dao truy sát đến chết.

Trưa cuối tháng 8-2016, Thắng đến đón con về nhà chơi, nhân tiện cũng gặp vợ cũ nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng bị cự tuyệt.

Đầu giờ chiều cùng ngày, anh ta ra chợ mua dao. Cầm dao đến nhà vợ cũ, Thắng đâm người từng “gối ấp, tay kề” 3 nhát, khiến chị này tử vong.

Giết vợ cũ xong, Thắng cầm dao tự sát nhưng bất thành. Ngay sau sự việc xảy ra, Thắng được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Thắng vẫn một mực cho rằng, khi vợ đi làm công nhân, anh ta phát hiện ra có tin nhắn lạ nên nổi cơn ghen.

Tòa cho rằng, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tội Giết người là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại tòa cấp phúc thẩm, xét bị cáo không đưa ra được tình tiết mới, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Việt Đức (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

null