Giành suất mua nhà ở xã hội của người nghèo, nuốt không trôi thì xin trả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cả chục cán bộ ở Đắk Lắk, không thuộc đối tượng ưu tiên nhưng vẫn mua được nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Bị báo chí phát giác khi rao bán thì làm đơn xin trả lại. Sao lại có chuyện dễ dàng quá vậy?

Chung cư thu nhập thấp ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Chung cư thu nhập thấp ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Cùng một chủ trương về xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp ở các đô thị, nhưng tại Đắk Lắk, Quỹ đầu tư Phát triển của tỉnh được chọn làm chủ đầu tư chứ không phải là doanh nghiệp tư nhân như nơi khác. Chung cư thu nhập thấp này có 180 căn hộ, trong đó 140 căn bán, 40 căn cho thuê.
Tuy đất giao có thu tiền, nhưng không qua đấu giá và vốn dùng từ Quỹ đầu tư phát triển nên giá bán căn hộ là thấp nhiều so thị trường.
Vì vậy, đối tượng được mua, thuê phải là cán bộ, công chức, viên chức công tác ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, chưa có nhà ở, chưa được mua, thuê nhà ở xã hội hay đang có nhà thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích dưới 10m2/người... Nôm na là cán bộ có thu nhập thấp, được thẩm định hồ sơ, phê duyệt thì mới được mua, thuê nhà tại đây.
Cuối năm 2020 công trình hoàn thành thì xuất hiện việc rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Báo chí phản ánh, nhà đầu tư cho biết việc mua bán là trái phép. Chính quyền chỉ đạo, công an vào cuộc xác minh thì có hàng chục cán bộ, công chức xin... tự nguyện trả lại nhà.
Nhiều cán bộ trong số đó nêu lý do trả là vì đã có đất, có nhà... Có cán bộ còn "khai báo trung thực" là: "Nhiều người hỏi mua, chênh lệch hàng trăm triệu nhưng tôi không bán mà trả lại, nhường cho đồng nghiệp".
Nếu các cán bộ này đã có nhà ở, có đất, hoặc thu nhập phải đóng thuế thì sai đối tượng, và việc được mua, thuê chung cư thu nhập thấp ở đây là trái phép. Cần phải thu hồi, xử lý.
Chủ trương xây dựng nhà chung cư thu nhập thấp rất nhân văn: Tạo điều kiện cho dân có thu nhập thấp tại các đô thị (trong đó có cán bộ, công chức) có nhà ở ổn định. Vì vậy, phần lớn chính sách dành cho các dự án này là thông thoáng và nhiều ưu đãi, như cấp đất không qua đấu giá, không thu tiền, cho vay lãi suất không đồng... Ngược lại, nhà đầu tư không được phép buôn bán để kiếm lãi như thị trường bất động sản khác. Đối tượng được mua, thuê phải được xét duyệt hồ sơ, chỉ được mua bán chuyển nhượng sau 5 năm...
Nhưng, thực tế có rất nhiều cán bộ, công chức không thuộc đối tượng thu nhập thấp, đã có nhà ở, có ô tô riêng, thu nhập phải đóng thuế... vẫn tìm cách "lách luật", để giành suất mua, thuê nhà ở xã hội mà lẽ ra chỉ ưu tiên cho người nghèo.
Bởi vậy mới có cảnh trớ trêu là người nghèo vẫn không có nhà ở, mà khu chung cư thu nhập thấp lại ken kín ô tô đậu lấn ra cả đường, hay cán bộ, công chức có nhiều đất, nhà ở vẫn mua được chung cư thu nhập thấp rồi cho thuê, rao bán... như từng xảy ra ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nay là ở Đắk Lắk.
Đắk Lắk cần phải thanh tra, làm rõ như cách Đà Nẵng. Xử lý nghiêm việc để sai phạm trong quá trình xét duyệt hồ sơ, cho mua, thuê nhà sai đối tượng, trái quy định. Thậm chí truy cứu trách nhiệm những cá nhân đã lợi dụng chính sách nhà nước để mua bán trái luật.
THANH HẢI (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null