Giảm nhậu nhẹt là giảm đánh lộn và giảm tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết thì thường có rượu bia, nhưng hạn chế vẫn hơn. Uống nhiều say xỉn, mất kiểm soát, không tông nhau thì cũng choảng nhau, hoặc cả hai.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Báo cáo từ Bộ Y tế về công tác 3 ngày Tết Nguyên đán 2021 (từ ngày 29 đến sáng ngày mùng 2) cho thấy, các ca cấp cứu do đánh nhau, tai nạn giao thông, ngộ độc đều giảm.
Chúng ta cùng xem giảm như thế nào nhé.
3 ngày qua, các cơ sở y tế cấp cứu gần 2.000 ca vì lý do đánh nhau. Mỗi ngày có bao nhiêu vụ đánh nhau không biết, nhưng gần 700 người nhập viện. Nhiều vậy nhưng cũng đã giảm được 44% so với cùng kỳ.
Có 30.500 ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông 3 ngày tết, giảm 17% so với tết năm trước. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng
Thử phân tích vì sao?
Nghị định 100 với quy định uống rượu bia thì không lái xe đã có tác dụng rất tích cực, tai nạn giao thông kéo giảm rõ rệt. Người nào đã cầm lái, dù có gặp bạn mời cốc bia, ly rượu cũng không dám, vì nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt thì mất nhiều tiền, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-12 tháng.
Bợm rượu không sợ giời sợ đất nhưng phạt tiền mấy chục triệu thì sợ.
Và khi không uống rượu thì không chỉ giảm tai nạn giao thông mà còn giảm gây gổ, đánh lộn nhau.
Làm vài ly, máu dễ nóng, ra đường va quẹt là sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Nhậu bàn này, nhìn sang bàn khác nhìn "mặt thằng đó thấy ghét" là xông vào choảng nhau. Có rất nhiều vụ đánh nhau, thậm chí gây ra án mạng có nguyên nhân tự uống rượu bia mất kiểm soát.
Không chỉ những vụ xô xát ngoài đường, trong quán nhậu, mà ngay cả ở những buổi tiệc tùng, cưới xin, giỗ chạp trong dòng họ cũng chẳng tha. Rượu bia vào, là choảng nhau, dẫn đến tan nát cả tình bà con, nghĩa xóm giềng.
Cho nên, Nghị định 100, đặc biệt là quy định uống rượu bia cấm lái xe là cần thiết và rất có hiệu quả khi áp dụng vào đời sống. Mặc dù chỉ điều chỉnh đối với hành vi uống bia rượu lái xe, nhưng lại hạn chế được các hậu quả khác do bia rượu gây ra.
Do vậy, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra xử phạt, thẳng tay với các ma men. Cộng đồng xã hội ủng lộ các đồng chí lắm lắm.
LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null