Giám đốc CDC Lâm Đồng xuống chức vì cấp dưới "dính chàm" Việt Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Quốc Minh bị điều chuyển từ vị trí Giám đốc xuống Phó giám đốc CDC Lâm Đồng, do nhiều cấp dưới vi phạm liên quan Công ty Việt Á.

Ngày 5-1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng), đã bị chuyển xuống làm Phó Giám đốc trung tâm này.

Việc điều chuyển là do ông Minh thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát cấp dưới để nhiều nhân viên nhận tiền không đúng quy định trong đại án Công ty Việt Á.

Ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc CDC Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc CDC Lâm Đồng.

Trước đó, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh đã họp với Đảng ủy CDC Lâm Đồng. Tại đây, ông Minh đã có đơn xin từ chức Giám đốc. Sau đó, Sở Y tế thực hiện các quy trình và bố trí cán bộ thay thế ông Minh phụ trách CDC Lâm Đồng.

Ông Minh đã được phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc CDC Lâm Đồng kể từ ngày 2-1. Ông Phùng Xuân Bách - Phó Giám đốc CDC Lâm Đồng được Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, phân công phụ trách, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động của CDC Lâm Đồng cho đến khi có giám đốc mới.

Nhiều cán bộ CDC Lâm Đồng bị kỷ luật vì Việt Á

Ngày 26-8-2022, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định 7 cán bộ, đảng viên, viên chức của CDC Lâm Đồng nhận tiền không đúng quy định của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với số tiền hơn 750 triệu đồng; 2 đảng viên, viên chức Bệnh viện II Lâm Đồng nhận của Công ty Việt Á 39,7 triệu đồng.

Nhiều cán bộ CDC Lâm Đồng có vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á.

Nhiều cán bộ CDC Lâm Đồng có vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á.

Trong đó, 2 viên chức CDC tỉnh lợi dụng nhiệm vụ được giao, thông đồng chiếm đoạt kít xét nghiệm, vật tư tiêu hao, hàng hóa phòng chống dịch Covid-19. Cả 2 sau đó bán lại cho Công ty cổ phần công nghệ Việt Á lấy tiền hơn 140 triệu đồng chia nhau.

Do vậy, ông Nguyễn Quốc Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC tỉnh Lâm Đồng, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Ông Huỳnh Ngọc Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. 5 cán bộ khác của 2 đơn vị này bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng trong ngày 26-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 viên chức CDC Lâm Đồng là Nguyễn Xuân Đạt và Phạm Thị Hoa. Cả hai trong quá trình xét nghiệm Covid-19 đã sử dụng mẫu gộp nhưng trên giấy tờ lại được ghi là mẫu đơn khiến dôi dư sinh phẩm, kit test và các vật tư xét nghiệm.

Đạt và Hoa bán lại phần dôi dư này cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á trong thời gian cao điểm Covid-19 năm 2021. Số tiền cả hai chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.