Giải cứu nam thanh niên leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng Công an phường 1, TP Đà Lạt cùng các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã dùng xe thang giải cứu một nam thanh niên leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt.
Nam thanh niên leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt.
Nam thanh niên leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt.
Chiều 18-10, đại diện lãnh đạo Công an phường 1 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp giải cứu thành công một nam thanh niên.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, chiều 18-10, nhiều người dân và du khách hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần đùi màu đỏ có biểu hiện lạ leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt nên báo lực lượng chức năng.
Sau khi nhận được thông tin, Công an phường 1, TP Đà Lạt phối hợp cùng các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường thuyết phục nam thanh niên leo xuống. Thế nhưng, sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã dùng thang, xe chuyên dụng đưa nam thanh niên xuống đất an toàn.
Được biết, tượng đài trước chợ Đà Lạt là biểu trưng của các vị anh hùng của thành phố này, tượng đài cao khoảng 10 m.

Lực lượng chức năng vất vả giải cứu nam thanh niên có biểu hiện lạ leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt.
Lực lượng chức năng vất vả giải cứu nam thanh niên có biểu hiện lạ leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt.
Bước đầu, xác định đối tượng tên Lê Xuân Long (SN 1989, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt; bị bệnh tâm thần.
Theo đại diện lãnh đạo Công an phường 1, TP Đà Lạt, hiện nam thanh niên đang bị tạm giữ tại trụ sở công an phường để kiểm tra ma túy và tiếp tục lấy lời khai.
Theo Đình Thi (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null