Giá phân bón leo thang, doanh nghiệp "tha thiết" đề nghị sửa đổi, gỡ khó Luật thuế 71

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tháng gần đây, giá phân bón trong nước liên tục tăng cao, khiến bà con nông dân thấp thỏm lo âu về gánh nặng chi phí gia tăng.
Trong khi đó, bản thân các doanh nghiệp ngành phân bón, đơn cử như Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cũng gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, khan hiếm mà lại không thể tăng giá bán phân bón tương ứng.
Giá biến động mạnh
Hiện giá nhiều loại phân bón tại thị trường trong ước như: Urê, DAP và NPK đã tăng tổng cộng từ 50.000 - 250.000 đồng/bao 50kg so với thời điểm cuối năm 2020 và đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nỗ lực sản xuất phân bón đáp ứng nhu cầu khách hàng, sản xuất tới đâu tiêu thụ hết đến đó. Ảnh: T.L
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nỗ lực sản xuất phân bón đáp ứng nhu cầu khách hàng, sản xuất tới đâu tiêu thụ hết đến đó. Ảnh: T.L
Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu phân bón về Việt Nam trong tháng 1/2021 giảm 8,65% về lượng và giảm 11,64% về kim ngạch so với tháng cuối cùng của năm 2020, đạt 322,15 nghìn tấn với trị giá 84,55 triệu USD. Hiện Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp phân bón cho Việt Nam.
Trao đổi với PV NTNN, ông Vũ Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá các loại nguyên liệu dùng cho sản xuất phân bón bỗng nhiên tăng phi mã. 
Đáng chú ý, trong đó, giá lưu huỳnh tăng rất mạnh, cao gấp 2-3 lần, trước đây chỉ khoảng 80USD/tấn, nay tăng lên 250 - 260USD/tấn.
Theo lý giải của Cục Bảo vệ thực vật cũng như các nhà cung cấp, nguyên nhân giá phân bón liên tục "leo thang" là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều loại nguyên liệu rơi vào tình trạng khan hiếm, nhất là những loại phải nhập khẩu, phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc như SA.
Theo ghi nhận của PV, giá phân bón DAP bán tại Việt Nam thời gian qua tăng chóng mặt. So với tháng 11/2020, DAP (Trung Quốc) xanh hiện đã tăng 5,1 triệu đồng/tấn lên mức 15,5 triệu đồng/tấn, DAP Trung Quốc (nâu) thì gần như đã hết hàng, DAP Hàn Quốc tăng 2,7 triệu đồng/tấn lên 15,5 triệu đồng/tấn. 
Giá phân DAP nội địa cũng tăng nhanh trong thời gian qua, giá bán tại nhà máy của DAP Đình Vũ và DAP Lào Cai đã tăng 900.000 đồng/tấn lên mức 9,528 triệu đồng/tấn. Theo đó, giá DAP Đình Vũ và DAP Lào Cai bán ngoài ngoài thị trường tăng gần 2 triệu đồng/tấn lên 10,4 triệu đồng/tấn.
Nỗ lực cắt giảm chi phí
Trước tình hình giá nguyên liệu phân bón tăng phi mã, song ông Hồng cho biết, Supe Lâm Thao không dám tăng giá bán phân bón tương ứng mà chỉ tăng tối đa 10%, tùy loại. 
"Vì chúng tôi hiểu, tăng thêm đồng nào là nông dân sẽ bị tăng chi phí sản xuất. Nếu tăng quá cao, nông dân cũng không dám mua nhiều, quay lưng với doanh nghiệp, điều đó sẽ khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng ngay đến sản xuất kinh doanh, không có việc làm cho công nhân" - ông Hồng nói.

Giá nguyên liệu tăng vùn vụt khiến các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp rất nhiều khó khăn.
Giá nguyên liệu tăng vùn vụt khiến các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp rất nhiều khó khăn.
Cũng theo ông Hồng, giá nguyên liệu tăng vùn vụt như hiện nay khiến các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đang nỗ lực cắt giảm các loại chi phí, cân đối sản xuất kinh doanh.
"Nhu cầu bao nhiêu chúng tôi sản xuất bấy nhiêu chứ không có hàng tồn. Mặt khác, chúng tôi cũng tha thiết đề nghị các ban ngành chức năng nghiên cứu sửa đổi, gỡ khó về Luật thuế 71 cho chúng tôi, cũng là cách giúp gián tiếp cho người nông dân mua được phân bón trong nước có chất lượng đảm bảo, có giá không bao gồm chính sách thuế trong đó. Từ khi bắt đầu đưa ra kiến nghị sửa đổi Luật 71, đã là từ năm 2015-2016 rồi nhưng cho đến nay vẫn chưa sửa được" - ông Hồng nhấn mạnh.
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật Thuế 71/2014/QH13, các doanh nghiệp phân bón trong nước cho biết, lợi chưa thấy đâu nhưng họ đã "ngấm đòn" do tác động không mong muốn của Luật Thuế này.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, ước tính khi thực hiện Luật thuế 71 (bắt đầu từ ngày 1/1/2015) thì giá thành phân đạm tăng 7,2-7,6%; phân DAP tăng 7,3-7,8%; phân supe lân tăng 6,5-6,8%; phân NPK và hữu cơ tăng từ 5,2-6.1%. Số thuế giá trị không được khấu trừ tính vào chi phí của doanh nghiệp phân bón năm 2018 rất lớn.
Cụ thể, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc số thuế VAT không được khấu trừ trên 141 tỷ đồng, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 142 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình 113 tỷ đồng… 
Theo Thiên Ngân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null