Gia Lai: Sở Công thương gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-3, tại TP. Pleiku, Sở Công thương Gia Lai tổ chức buổi gặp gỡ với đoàn doanh nghiệp Nhật Bản để thảo luận về kế hoạch xúc tiến thương mại.

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn Nhật Bản, có các ông: Shiratori Sho-Giám đốc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt; Nguyễn Văn Tuấn-Trưởng Ban thư ký Trung tâm giao lưu Nhật-Việt; Nguyễn Tuấn Anh-Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ASEAN tại Nhật Bản cùng đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Về phía tỉnh, có ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

33.jpg
Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.T

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai cho biết: Tiếp nối thành công từ chuyến công tác của đoàn Gia Lai tại Nhật Bản vào năm 2023, tháng 2 vừa qua, Công ty NK HOLDINGS Co.,Ltd phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch ASEAN tại Nhật Bản tổ chức Hội thảo nông sản Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông qua Hội thảo, các sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai đã tiếp cận được thị trường Nhật Bản. Dù đã có một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, nhưng qua các thông tin trao đổi qua lại giữa 2 bên cho thấy hàng hóa xuất khẩu của Gia Lai sang thị trường Nhật Bản còn rất ít.

Tuy nhiên, Sở Công thương đánh giá cao việc triển khai các hoạt động giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Gia Lai trong thời gian qua, đặc biệt là một số doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang quan tâm xúc tiến đầu tư một số dự án vào tỉnh Gia Lai.

nban.jpg
Ông Shiratori Sho-Giám đốc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.T

Tại buổi làm việc, ông Shiratori Sho-Giám đốc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt thông tin: Kể từ Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022” đến nay, phía đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã triển khai được một số công việc về hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại với Gia Lai. Để đẩy mạnh thêm việc xúc tiến thương mại cho các sản phẩm của Gia Lai-Nhật Bản, lần này chúng tôi đưa một số doanh nghiệp đi khảo sát một số vùng trồng, tìm hiểu tiềm năng thế mạnh của Gia Lai.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác, đồng hành giữa các sở, ngành trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, thương mại với tỉnh để mối quan hệ ngày càng thắt chặt hơn nữa. Qua chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cũng dự kiến trong tháng 6-2025 sẽ tổ chức sự kiện liên kết thúc đẩy hợp tác về thương mại giữa Nhật Bản-Gia Lai tại Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Nhật Bản cũng trao đổi về kế hoạch phát triển vành đai nông sản Việt Nam, Lào, Campuchia, trong đó tỉnh Gia Lai là trung tâm sản xuất chính để cung ứng nguồn nông sản chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, các bên cũng trao đổi, nghiên cứu kế hoạch xúc tiến thương mại Nhật Bản-Gia Lai năm 2025.

22.jpg
Đại diện lãnh đạo một số sở chụp hình lưu niệm với đoàn công tác của Nhật Bản. Ảnh: V.T

Về kế hoạch xúc tiến thương mại vào Nhật Bản, Sở Công thương thống nhất với đoàn công tác Nhật Bản về đề xuất thời gian tổ chức chương trình hội thảo xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Nhật Bản-Gia Lai, sau đó sở sẽ xin chủ trương UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null