Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thuốc lá nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn.
Thủ đoạn tinh vi 
Trong 5 tháng đầu năm nay, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã xử lý 50 vụ việc liên quan đến mặt hàng thuốc lá; xử phạt hơn 409 triệu đồng, tịch thu 5.653 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Trên thực tế, lực lượng chức năng rất khó để phát hiện các vụ lớn bởi đối tượng thường buôn bán, vận chuyển, tàng trữ dưới 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh-cho biết: Các đối tượng thường xé lẻ số lượng ra để vận chuyển bằng cách gửi hàng trên xe khách mà không có người đi cùng, khi đến điểm dừng thì bỏ hàng chứ không có người nhận liền. Vì vậy, nếu lực lượng chức năng kiểm tra không đúng lúc sẽ rất khó xác định được đối tượng vi phạm, chỉ tịch thu hàng hóa và xử lý vắng chủ. Đặc biệt, hầu như các đối tượng này không sử dụng phương tiện cá nhân để vận chuyển vì nếu bị bắt sẽ tịch thu phương tiện. Bên cạnh đó, thuốc lá nhập lậu thường được các đối tượng cất giấu trong thùng hàng để ngụy trang hoặc để lẫn với hàng hóa khác nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thời gian qua, các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu chủ yếu từ các tuyến biên giới Campuchia và các tỉnh phía Bắc vào, đa phần là thuốc lá JET. Các cửa hàng tạp hóa cũng chia nhỏ số lượng và cất giấu thuốc lá nhập lậu trong nhà chứ không bày bán trực tiếp.
Đội QLTT số 1 phát hiện và xử lý nhiều vụ mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Vũ Thảo
Đội QLTT số 1 phát hiện và xử lý nhiều vụ mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Vũ Thảo
Mới đây nhất, vào ngày 23-5, Đội QLTT số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Giang Sơn (địa chỉ tại 179 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông) do ông Phạm Hồng Sơn làm chủ và phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 470 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất hiệu ESSE, CAPRI, JET, MOND, 555, CRAVEN “A”, RICHMAN. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không có tem thuốc lá theo quy định. Đội QLTT số 3 đã lập biên bản đề xuất Cục trưởng Cục QLTT tỉnh ban hành quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với chủ hộ, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa này.
Trước đó, Đội QLTT số 1 đã xử phạt hộ kinh doanh Bùi Thị Thủy (địa chỉ 45 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) 40 triệu đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; xử phạt hộ kinh doanh Sui Ngọc Lan (địa chỉ 56/3 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku) 20 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 310 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ngoài ra, Đội QLTT số 1 cũng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên xe khách. Điển hình như việc thu giữ 2 thùng carton của ông Phan Ngọc Đại (trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) là hành khách đi trên xe có chứa 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hồi cuối tháng 1-2022. Đội QLTT số 1 đã chuyển hồ sơ để Cục QLTT tỉnh trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với ông Đại, đồng thời tịch thu toàn bộ số thuốc lá trên theo quy định.
Mở đợt cao điểm chống buôn bán thuốc lá nhập lậu
Để góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, từ ngày 15-5 đến 31-12-2022, Cục QLTT tỉnh mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả. Trong đó, đơn vị tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm kinh doanh thuốc lá, cửa hàng dịch vụ có kinh doanh thuốc lá như: quán bar, nhà hàng ăn uống, cửa hàng tạp hóa, quán cà phê; khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ 19, 14, 25. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp với lực lượng Công an để rà soát, kiểm tra các tụ điểm tàng trữ, các cơ sở kinh doanh và các đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu thuộc các đơn vị thành viên của BCĐ 389 tỉnh tiêu huỷ gần 60.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá giả. Ảnh: Vũ Thảo
Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu thuộc các đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức tiêu hủy gần 60.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá giả. Ảnh: Vũ Thảo
Bà Phan Thị Ánh Nhung-Chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Nhung (đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền của lực lượng QLTT, chúng tôi nhận thức rõ việc mua bán thuốc lá nhập lậu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất nặng. Vì vậy, cửa hàng chỉ bán thuốc lá sản xuất trong nước”. Còn bà Lê Thị Hồng Vinh-Chủ cửa hàng tạp hóa Lê Vy (đường Lê Lợi, TP. Pleiku) thì cho hay: Hiện nay, mức lợi nhuận trên một gói thuốc lá ngoại nhập lậu cao gấp 3-4 lần so với thuốc lá nội. Nhiều người thường hỏi mua thuốc lá ngoại nhưng không vì vậy mà cửa hàng mua bán thuốc lá nhập lậu. Trong các đợt tuyên truyền của lực lượng QLTT, cửa hàng cũng đã ký cam kết không mua bán thuốc lá điếu nhập lậu.
Chỉ trong 11 ngày đầu ra quân trong đợt cao điểm, lực lượng QLTT đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm; tịch thu 934 bao thuốc lá điếu các loại, xử phạt 54 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm, chủ yếu là buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá hết hạn. Thông qua hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm, lực lượng QLTT còn kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.