Gia Lai: Nguy cơ nhiễm bệnh từ trụ gỗ trồng tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình trạng tiêu chết xảy ra trên diện rộng, nhiều hộ dân tại huyện Chư Sê, Chư Pưh( Gia Lai) phá bỏ vườn tiêu, trụ gỗ mang mầm bệnh tiếp tục được bán đi nơi khác. Việc mua bán “mầm bệnh” này ẩn họa nguy cơ lây nhiễm đến vườn cây mới nếu không được kiểm soát.
 
Theo ghi nhận, các huyện Chư Sê, Chư Pưh có diện tích trồng tiêu lớn nhất của tỉnh với trên 5.200ha, hiện nhiều vườn cây trên diện tích này đã bị chết bởi các yếu tố do nấm gây bệnh chết nhanh, chết chậm, vườn cây già cỗi... có hộ dân đã thuê chuyên gia đưa ra cách chữa trị nhưng bất thành.

Vườn tiêu chết dần, nhiều nông dân nhổ bỏ, chuyển đổi cây trồng khác. Ảnh: N.G
Vườn tiêu chết dần, nhiều nông dân nhổ bỏ, chuyển đổi cây trồng khác. Ảnh: N.G

Trước thực trạng trên, nhiều hộ trồng tiêu đã tìm cách cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng. Riêng với những trụ tiêu bằng gỗ được nhổ bỏ khỏi vườn và có nhiều người tìm mua, chuyển bán đi nơi khác.

 
Ông Trịnh Đình Đề- hộ dân trồng tiêu thôn Hòa Thành, xã Ia Phang, Chư Pưh cho biết: Để có thêm kinh phí khi chuyển đổi cây trồng, những trụ tiêu bằng gỗ được nhiều người tìm mua. Không biết trụ tiêu còn mầm bệnh hay không, được giá là chúng tôi bán hết.
 
Qua tìm hiểu, đa phần trụ gỗ nhổ từ những vườn tiêu chết được chuyển bán đến huyện Mang Yang, Đak Đoa hay qua tỉnh Đak Nông, Bình Phước để tiếp tục làm trụ trồng tiêu. Trụ tiêu này đang được mua với giá từ 50-85 ngàn đồng tùy chất lượng.
Trụ gỗ mang mầm bệnh từ vườn tiêu chết được nhổ chất thành đống tại xã Ia Blang, Chư Sê. Ảnh: N.G
Trụ gỗ mang mầm bệnh từ vườn tiêu chết được nhổ chất thành đống tại xã Ia Blang, Chư Sê. Ảnh: N.G
Trụ gỗ trồng tiêu lấy từ vườn cây bị nhiễm bệnh tiếp tục sử dụng trồng mới chắc chắn mầm bệnh sẽ vẫn còn và lây lan nếu không xử lý. Khi các hộ dân mua lại trụ tiêu để dùng nên sử dụng vôi bột phủ hoặc hòa nước ngâm cả cây để triệt tận gốc các mầm bệnh tránh nguy cơ lây bệnh- ông Nguyễn Văn Khanh- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Chư Pưh khuyến cáo.
 
Ngoài việc bán trụ gỗ ẩn họa lây lan mầm bệnh nếu không được xử lý tốt, thì hiện nay tại một số nơi, để cứu vườn cây, các hộ dân tìm và đặc niềm tin vào “chuyên gia” trị bệnh cho tiêu. Chi phí thuê những người này từ 7-8 triệu đồng đến khi hết bệnh trên cây. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn cây tiêu vẫn lăn ra chết dần, “chuyên gia” thì bỏ trốn, nông dân phải chịu thiệt kép.
 
Về việc này, ông Nguyễn Văn Hợp- Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê khẳng định: Tiêu chết xảy ra trên địa bàn là do nấm bệnh, già cỗi, vườn bị nhiễm bệnh, cây chết không thể chữa khỏi. Trước đây, có các hộ dân nghe, tin theo lời hứa cứu vườn tiêu, tuy nhiên không có vườn cây nào hết bệnh mà người dân lại mất tiền. Hiện nay, người dân đã nâng cao cảnh giác, các “chuyên gia” trị bệnh cho cây tiêu hay bán giống vào địa bàn phải làm việc với xã nhằm tránh nguy cơ tiền mất tật mang, cây giống kém chất lượng.
Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null