Gia Lai: Hàng ngàn hộ dân vươn lên thoát nghèo nhờ Chỉ thị 40-CT/TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hàng ngàn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế-xã hội ở Gia Lai.

Năm 2022, được sự động viên và hướng dẫn của chính quyền thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông), gia đình chị Siu Nhã (trú tại tổ dân phố 6) đã mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội (CSXH) tại Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư phát triển kinh tế. “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống nhiều vất vả. Sau khi vay được vốn chính sách, gia đình tôi mua phân bón, máy móc, tái canh cây cà phê và làm chuồng trại để chăn nuôi heo, gà. Nhờ vậy mà gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, con cái được ăn học đàng hoàng”-chị Nhã tâm sự.

Gia đình chị Siu Nhã (trú tại thị trấn Chư Prông) vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách thực hiện theo Chỉ thị 40-CT/TW. Ảnh: T.D
Gia đình chị Siu Nhã (trú tại thị trấn Chư Prông) vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách thực hiện theo Chỉ thị 40-CT/TW. Ảnh: T.D

Phó chủ tịch UBND huyện Chư Prông Từ Ngọc Thông cho biết: Nguồn vốn tín dụng chính sách triển khai trên địa bàn huyện đã giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đạt bình quân khoảng 3%/năm. “Tín dụng CSXH là một trong những giải pháp để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Với Chỉ thị 40-CT/TW, năm 2024 sẽ là bước đột phá về sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ, tạo điều kiện có thêm nguồn vốn vay nhằm thực hiện các chương trình chính sách, tín dụng xã hội”.

Tại xã Ia Kla (huyện Đức Cơ), cuộc sống của gia đình bà Kpuih H’joi (trú làng Sung Kép) cũng có những thay đổi tích cực sau khi được thụ hưởng chính sách vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện. Từ 80 triệu đồng được vay vào đầu năm 2023, gia đình bà H’joi đã sử dụng để sửa chữa nhà và đầu tư chăm sóc 3 ha điều của gia đình và phát triển chăn nuôi. “Ngày trước, nhà cũ nát, trời mưa dột tứ bề. Nhờ nhà nước cho vay tiền, chúng tôi trích 1 phần để sửa chữa ngôi nhà ở của gia đình. Nhà ở đẹp hơn đã tạo thêm động lực để vợ chồng tôi làm lụng chăm chỉ hơn. Cũng nhờ có tiền vay của ngân hàng, gia đình có kinh phí để mua phân bón, tưới nước, thuê nhân công cắt tỉa cành nhánh cho vườn điều và phát dọn cỏ. Với việc được đầu tư chăm sóc tốt, vụ thu hoạch vừa qua đã cho năng suất cao hơn”.

Người dân tộc thiểu số ở huyện Đức Cơ tìm hiểu thông tin về vay tín dụng theo Chỉ thị 40/CT-TW. Ảnh: T.D

Người dân tộc thiểu số ở huyện Đức Cơ tìm hiểu thông tin về vay tín dụng theo Chỉ thị 40/CT-TW. Ảnh: T.D

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Đức Anh-Chủ tịch UBND xã Ia Kla-cho hay: “Trên địa bàn xã hiện có 1.056 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay với dư nợ hơn 63 tỷ đồng tại Ngân hàng CSXH huyện. Từ các nguồn vốn vay, người dân đã đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi nên đời sống từng bước được nâng lên. Đã có nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo ở trên địa bàn xã vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện để triển khai các nguồn vốn theo chương trình nhằm tạo điều kiện cho người dân vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Theo thống kê của Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 30-6-2024, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 7.305 tỷ đồng, tăng 4.504 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014. Tổng doanh số cho vay từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay đạt 16.853 tỷ đồng với 532.257 lượt hộ vay. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 7.287 tỷ đồng (tăng 4.495 tỷ đồng so với năm 2014) với 156.574 hộ vay còn dư nợ. Trong đó, cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu số đạt hơn 8.000 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng doanh số cho vay với 254.322 hộ vay. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của Gia Lai đã giảm ấn tượng từ trên 23% năm 2014 xuống còn 8,11% năm 2023.

Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn Gia Lai vươn lên thoát nghèo. Ảnh: T.D
Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn Gia Lai vươn lên thoát nghèo. Ảnh: T.D

Theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ Rah Lan Chung: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh mới, điều kiện mới, một số nội dung và thực tiễn đặt ra còn có những yếu tố có thể chưa phù hợp. Do đó, Tỉnh ủy đã có kiến nghị đối với Trung ương đề nghị xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng để làm sao sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

null