Gia Lai: Giải ngân 946,5 triệu đồng hỗ trợ trả lương ngừng việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ 17-7 đến 10-8, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã giải ngân 946,5 triệu đồng cho vay ngừng việc đối với 17 doanh nghiệp. Số tiền này được doanh nghiệp sử dụng để trả lương ngừng việc cho 322 lao động tại TP. Pleiku và các huyện, thị xã do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Tính đên 10-8, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân 946,5 triệu đồng cho 17 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Ảnh: Sơn Ca
Tính đến ngày 10-8, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân 946,5 triệu đồng cho 17 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Ảnh: Sơn Ca

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện để kịp thời giải ngân trong thời gian ngắn nhất. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 5-4-2022 hoặc khi giải ngân hết gói tín dụng 7.500 tỷ đồng.

Được biết, đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.