Gia Lai: Đối thoại tăng cường quản lý khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 15-11, tại TP. Pleiku, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức diễn đàn đối thoại tăng cường quản lý khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng.

Tiến sĩ Hoàng Thị Thanh Nhàn-Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí-Chủ tịch Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam, thuộc UNESCO); ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đồng chủ trì diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh; Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng; UBND một số huyện, thị xã.

quang-canh-dien-dan-doi-thoai-tang-cuong-quan-ly-khu-du-tru-sinh-quyen-cao-nguyen-kon-ha-nung-anh-ha-duy-8338.jpg
Quang cảnh diễn đàn đối thoại tăng cường quản lý khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Hà Duy

Diễn đàn đã giới thiệu tổng quan các quy định quản lý liên quan đến khu dự trữ sinh quyển thế giới; các văn bản quy định liên quan đến quản lý khu dự trữ sinh quyển, như: khung pháp lý UNESCO về mạng lưới khu dự trữ sinh quyển; hướng dẫn kỹ thuật về quản trị khu dự trữ sinh quyển; Luật Đa dạng sinh học; phân vùng khu dự trữ sinh quyển thế giới (vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp); các yêu cầu về tổ chức quản lý và huy động nguồn lực để quản lý, bảo vệ môi trường; trách nhiệm của địa phương, của UBND cấp tỉnh trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển.

tien-si-hoang-thi-thanh-nhan-pho-cuc-truong-cuc-bao-ton-thien-nhien-va-da-dang-sinh-hoc-phat-bieu-tai-dien-dan-anh-ha-duy.jpg
Tiến sĩ Hoàng Thị Thanh Nhàn-Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cũng hướng dẫn xây dựng quy chế và kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển; xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông tại các khu dữ trữ sinh quyển.

Nhằm tìm ra các giải pháp quản lý hiệu quả khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng, diễn đàn sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị những vấn đề có liên quan; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm về quản lý, sinh kế, du lịch... của một số khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null