Gia Lai: Dâng hương và tọa đàm tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-2, tại trụ sở Hội Đông y tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Y tế, các đại biểu và đông đảo hội viên Hội Đông y tỉnh đã tham dự lễ dâng hương và tọa đàm tưởng niệm 231 năm Ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791).

 Quang cảnh Lễ dâng hương và tọa đàm tưởng niệm 231 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hội Đông y Gia Lai sáng 15-2. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh lễ dâng hương và tọa đàm tưởng niệm 231 năm Ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi dâng hương tưởng niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn, giá trị mà Đại danh y để lại cho hậu thế. Lê Hữu Trác không những là một nhà y dược học vĩ đại mà ông còn là nhà thơ, nhà văn xuất sắc, nhà tư tưởng tiến bộ, có tinh thần nhân đạo sâu sắc. Sau khi mất, ông để lại cho nền y học dân tộc Việt Nam những di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” với 28 tập, 66 quyển; Chín điều “Y huấn cách ngôn” trở thành khuôn phép, nguyên tắc, y đức trong hành nghề đông y… Ông được Nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”.

Dịp này, Hội Đông y tỉnh đã triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hiện Hội có 203 hội viên. Năm 2022, hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Y tế và Điều lệ của hội. Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; xây dựng và củng cố tổ chức hội, đào tạo, phát triển hội viên mới; tăng cường gặp gỡ, trao đổi, học hỏi các bài thuốc và phương pháp chữa bệnh giữa các hội viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như năng lực khám-chữa bệnh.

  Các đại biểu dâng lương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Như Nguyện
Các đại biểu dâng lương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Như Nguyện


Phát biểu tại Lễ dâng hương tưởng niệm, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy những giá trị to lớn mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại, những năm qua, Hội Đông y Gia Lai đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đồng thời không ngừng củng cố và phát triển tổ chức cơ sở hội. Thời gian tới, Hội Đông y tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển đông y, kết hợp đông y với tây y trong chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; xây dựng nền y dược học Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống chuyên ngành Đông y tại địa phương; xây dựng đội ngũ thầy thuốc đông y đông đảo về số lượng, giỏi về chuyên môn và trong sáng về y đức; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giữ gìn tính đặc thù, góp phần đưa nền đông y Việt Nam thành ngành khoa học vững  mạnh…
 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.