Gia đình sản phụ tử vong ở Lâm Đồng rút đơn khiếu nại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sau khi nghe bệnh viện này giải thích, gia đình sản phụ đã rút đơn khiếu nại, cam kết không thắc mắc gì thêm.

Chiều 9-10, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết gia đình của sản phụ K'H. (29 tuổi, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã rút đơn khiếu nại liên quan đến nguyên nhân tử vong của chị K'H.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, chị K'H. nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ngày 15-9 và sinh mổ được bé gái nặng 2,4 kg. Ngày 19-9, sản phụ xuất viện nhưng đến ngày 21-9 thì nhập viện trở lại. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân và điều trị sau mổ nhưng tình trạng sức khỏe chị này chuyển biến xấu.

Ngày 26-9, chị K'H. hôn mê sâu. Phía bệnh viện cho hay đã giải thích tình trạng bệnh nặng cho gia đình nên người thân xin đưa sản phụ về nhà theo nguyện vọng. Tối cùng ngày, chị K'H. tử vong trên đường từ bệnh viện về nhà. Sau đó, gia đình có đơn khiếu nại nêu trên. Phía bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, điều trị cho sản phụ này.

Theo đó, kết luận bệnh nhân nhập viện lần 1 ngày 15-9 với chẩn đoán thai 38,5 tuần, suy thai, bất thường thai khiến tràn dịch đa màng, vỡ ối, tiền sản giật, suy giáp điều trị ổn. Do đó, chỉ định mổ cấp cứu đối với bệnh nhân là đúng chỉ định.

Trong lần nhập viện này, thái độ tiếp đón, theo dõi, chăm sóc của nhân viên y tế là đúng mực; bệnh viện cũng đã hội chẩn và giải thích chi tiết về tình trạng bệnh cho bệnh nhân. Sau sinh mổ, tình trạng sản phụ tạm ổn, bệnh nhi hồi sức tích cực và chuyển tuyến trên. Hiện tại tình trạng bé ổn và đã được xuất viện.

Ngày 18-9, bệnh nhân sốt 40 độ C, bác sĩ trực thực hiện thăm khám đầy đủ và cho y lệnh dùng thuốc. Bệnh nhân đáp ứng tốt với thuốc hạ sốt và đến khuya cùng ngày thì chị K'H. hết sốt. Đến ngày 19-9, sản phụ có nguyện vọng xin xuất viện để về nhà chăm bé đang điều trị tại TP HCM nên được cho xuất viện và hướng dẫn cách chăm sóc sau hậu phẫu cho bệnh nhân.

Thiếu sót của nhân viên y tế thời điểm cho xuất viện khi bệnh nhân mới chỉ hết sốt 1 ngày và còn tình trạng ho; không cho bệnh nhân ký cam kết khi xuất viện.

Trong lần nhập viện thứ 2 vào ngày 21-9, bệnh viện chẩn đoán chị K'H. sốt xuất huyết Dengue nặng, sốt 40 độ C, xuất huyết nặng (ổ bụng có 4.500 ml dịch đỏ sậm, loãng), suy đa tạng (suy tim, suy gan, suy thận).

Trong quá trình mổ cấp cứu thấy vết mổ khô, lành tốt, rỉ dịch kèm máu khắp ổ bụng khó cầm máu, cận lâm sàng ghi nhận rối loạn đông máu, phù hợp với biến chứng của sốt xuất huyết; xác định không có tai biến, biến chứng phát sinh trong lần mổ lấy thai đợt 1.

Phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng kết luận các nhân viên y tế đã thực hiện đúng quy trình; tận tình cấp cứu hồi sức và giải thích rõ tình trạng cho người nhà bệnh nhân. Dù đã xin ý kiến điều trị tuyến trên nhưng bệnh nhân nhập viện với tình trạng sốc nặng kèm biến chứng suy đa tạng của sốt xuất huyết nên đã không qua khỏi.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null