Ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành y tế Đắk Lắk vừa ghi nhận một phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh liên cầu lợn. Đây là trường hợp thứ 3 mắc bệnh này trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.

Ngày 8.9, nguồn tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đơn vị này vừa nhận báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh về việc ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn trên địa bàn.

Bệnh nhân mắc bệnh này là một phụ nữ tên T.T.L (71 tuổi, trú thôn 11, xã Ia Rvê, H.Ea Súp, Đắk Lắk).

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 19.8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, kèm đau đầu, đi khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bác sĩ thăm khám một bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn điều trị tại BVĐK vùng Tây Nguyên. SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
Bác sĩ thăm khám một bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn điều trị tại BVĐK vùng Tây Nguyên. SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK

Bệnh viện đã theo dõi, làm các xét nghiệm và cho kết quả bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptocotus Suis. Hiện bệnh nhân đang được điều trị với chẩn đoán viêm màng não mủ do Streptocotus Suis.

Qua xác minh được biết, trước đó bệnh nhân có ăn nội tạng heo cùng gia đình tại nhà, thực phẩm đã được chế biến, đun nấu.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên, CDC tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, thông báo thông tin ca bệnh cho Trung tâm Y tế H.Ea Súp. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế tuyến huyện các biện pháp xử lý môi trường, tiếp tục theo dõi tình hình bệnh trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, đây là trường hợp thứ 3 mắc bệnh liên cầu lợn tính từ đầu năm tới nay trên địa bàn tỉnh. Trước đó, trong tháng 4 và 5, có 2 trường hợp nam bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn khá nặng, trong đó 1 trường hợp phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Nguyên nhân gây bệnh của 2 người này do ăn tiết canh sống từ lợn và dê.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null