Hết quý 1/2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với cùng kỳ 2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỷ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn.
(GLO)- Hanoionline.vn dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong quý I-2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ USD (tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023).
(GLO)- Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia cho biết nước này sẽ mua gạo 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm từ 4 nước: Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Campuchia.
Trong năm qua, gạo Việt Nam đã vươn sâu vào các thị trường có những yêu cầu rất khắt khe về chất lượng như Nhật Bản, EU... và gạo thơm ST24, ST25 xuất khẩu đã có giá trên 1.000 USD/tấn.
Sau 10 ngày Ấn Độ hạn chế xuất khẩu, giá gạo thế giới đồng loạt tăng bình quân 10 - 15 USD/tấn. Trong khi đó, Philippines được dự báo nhập khẩu gạo đạt con số kỷ lục 3,4 triệu tấn.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản hy vọng người tiêu dùng Nhật Bản sẽ đón nhận gạo ST25 và có thêm nhiều sản phẩm gạo Việt Nam sẽ thâm nhập thành công vào thị trường này.
Tối 7/1, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long năm 2021 (gọi tắt là Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V).
Gạo Việt Nam đã xuất khẩu trên 20 năm nhưng chưa đạt thương hiệu quốc tế trong khi Campuchia ba lần trình làng đều được xếp hạng gạo ngon nhất thế giới vì họ nghiêm ngặt quy trình sử dụng phân bón hữu cơ, không tác động của hóa chất sinh trưởng cho cây trồng.
Vừa qua, tại TP HCM, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) và Thung lũng Thực phẩm Nông nghiệp Công nghệ cao quốc gia Sơn Đông Trung Quốc (FVC) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc xuất khẩu (XK) 100.000 tấn gạo từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
Nghị định 107/2018/NĐ-CP ra đời đã “cởi trói“ cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Không chỉ sản lượng mà chất lượng hạt gạo cũng được nâng cao khi doanh nghiệp ngày càng quan tâm xây dựng thương hiệu cho gạo Việt.