FIFA đánh rớt hạng CLB Phú Thọ vì liên quan dàn xếp tỉ số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại diện Việt Nam, CLB Phú Thọ, bị FIFA giáng xuống Giải Hạng ba mùa tới vì hành vi thao túng trận đấu ở Hạng nhì 2025.

Tối 2-5, FIFA phát đi thông báo chính thức đến các liên đoàn thành viên, Ủy ban Kỷ luật ra quyết định kỷ luật hai đội bóng từ châu Phi và châu Á. Đáng chú ý, án phạt này có sự góp mặt của một đại diện Việt Nam là CLB Phú Thọ.

Cả hai đội bóng này đều phải nhận án phạt sau khi FIFA kết luận có liên quan đến hành vi thao túng kết quả thi đấu.

"Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã kết luận CLB Phú Thọ của Việt Nam có liên quan đến các hoạt động dàn xếp tỉ số trong các trận đấu, giải đấu bóng đá và đã quyết định trục xuất đội một của CLB này khỏi Giải Hạng nhì Quốc gia Việt Nam" - một phần thông báo được FIFA đưa ra.

Trước án phạt này, CLB Phú Thọ đang thi đấu ở Giải Hạng nhì quốc gia 2025, xếp chót bảng A sau 3 lượt trận toàn thua, có hiệu số -10 và chưa ghi một bàn nào.

CLB Phú Thọ bị đánh rớt hạng và giáng xuống thi đấu ở Hạng ba Quốc gia từ mùa tới
CLB Phú Thọ bị đánh rớt hạng và giáng xuống thi đấu ở Hạng ba Quốc gia từ mùa tới

Ngoài quyết định trên, cơ quan có thẩm quyền lớn nhất của bóng đá thế giới còn bổ sung hình phạt nghiêm khắc khi tuyên bố "CLB Phú Thọ sẽ bị giáng xuống thi đấu tại Giải hạng Ba quốc gia kể từ mùa giải tới".

Ở mùa trước, CLB Phú Thọ rớt hạng từ Giải Hạng nhất sau chuỗi thành tích bết bát với chỉ 1 trận thắng, 3 trận hòa và 16 trận thua sau 20 vòng đấu.

Đây được xem là động thái cứng rắn nhằm khẳng định lập trường không khoan nhượng của FIFA trong nỗ lực bài trừ tiêu cực và bảo vệ sự trong sạch của bóng đá toàn cầu.

FIFA cho biết trong thông báo, các bên liên quan có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Cơ quan này còn kêu gọi các liên đoàn thành viên tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhằm ngăn chặn việc thao túng kết quả có thể tái diễn trong tương lai.

Theo quy định của FIFA, các hiệp hội, thành viên của hiệp hội (đặc biệt là các câu lạc bộ), quan chức, cầu thủ, quan chức trận đấu, người đại diện, đại lý trận đấu được cấp phép và bất kỳ ai được FIFA bầu hoặc chỉ định thực hiện một chức năng, đặc biệt liên quan đến một trận đấu, cuộc thi hoặc sự kiện khác do FIFA tổ chức, phải báo cáo ngay cho FIFA về bất kỳ cách tiếp cận nào liên quan đến các hoạt động và/hoặc thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng thao túng một trận đấu hoặc cuộc thi bóng đá.

Theo Quốc An (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

null