Đừng vướng cảnh 'xuân này con không về' vì pháo lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sản xuất pháo nổ đang diễn biến hết sức phức tạp do thời gian này đang cận kề Tết Nguyên đán 2024.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, chia sẻ thông tin trên với người viết. Đại tá Đinh Kim Lập nói thêm, đây là thời điểm cận Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bỗng xuất hiện tình trạng vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo nổ và cả súng tự chế.

Trong thời gian chỉ 15 ngày trong đợt cao điểm truy quét tội phạm (tính đến 4.1.2024), bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an Bình Thuận đã triệt phá được 14 vụ vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sản xuất pháo nổ; bắt giữ 20 nghi can để điều tra theo quy định pháp luật.

Đại đa số các vụ tàng trữ, vận chuyển, thậm chí là tàng trữ thuốc pháo để sản xuất pháo, súng tự chế đều là những thanh niên trẻ tuổi, có nghi can đang là sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học. Và nói theo lời đại tá Đinh Kim Lập, những nghi can này có khả năng từ biệt gia đình, "xuân này con không về" bởi Công an Bình Thuận chỉ đạo công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ xử lý kiên quyết, không bỏ sót bất cứ vụ buôn bán, tàng trữ hay vận chuyển pháo nổ trái phép nào, tuần tra kiểm soát nghiêm trên đường, các địa bàn.

Việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hay sản xuất pháo nổ trái phép thực chất không mang lại nhiều tiền lãi. Một trinh sát cho người viết biết, một vụ vận chuyển vài ký pháo, các nghi can lãi được vài ba trăm nghìn đồng, nhưng khi bị bắt thì hậu quả phải gánh chịu rất nặng nề. Theo điều 190 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sản xuất pháo nổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Không ít nghi phạm bị bắt vì tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có tuổi đời còn khá trẻ, thậm chí vẫn đang là sinh viên. Do vậy, trong môi trường giáo dục, cần tuyên truyền, cảnh tỉnh cho các sinh viên. Đừng dại dột vì hám lời vài ba trăm nghìn đồng mà vướng cảnh "xuân này con không về".

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null