Đừng quên mục tiêu kép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Tỉnh Phú Yên gửi tới quý du khách lời xin lỗi và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý du khách trước những bất tiện do dịch Covid-19 gây ra...". Bức thư ngắn gọn nhưng đầy tình cảm và tinh thần cầu thị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng gửi đến các công ty lữ hành và du khách đã được nhiều thiện cảm của người dân giữa tâm dịch.


Bức thư trên được viết 2 ngày sau khi tỉnh Phú Yên phải đóng cửa các điểm tham quan du lịch do dịch Covid-19 đang lan rộng. Nhiều tỉnh, thành phố đã đóng cửa du lịch nhưng có lẽ Phú Yên là một trong những địa phương hiếm hoi quan tâm đến du khách. Là một tỉnh có nhiều ưu thế nhưng xuất phát muộn hơn nên ngành du lịch của Phú Yên chỉ phát triển mạnh vài năm qua. Lãnh đạo tỉnh này cũng không giấu tham vọng đưa Phú Yên thành điểm đến đủ sức cạnh tranh với các địa phương khác và phát triển du lịch thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Giữa lúc căng thẳng về dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh vẫn không quên những mục tiêu quan trọng khác trong điều hành xã hội. Một bức thư ngắn nhưng đủ cho thấy sự tự tin quản trị của những người lãnh đạo.

Không ít người xem đây là chuyện hoa hòe, nhưng đừng quên kinh tế chậm nhịp sẽ tác động rất tiêu cực đến cả công tác chống dịch, không đủ lực để duy trì cuộc chiến lâu dài với Covid-19. Ngay khi dịch bùng phát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần họp với lãnh đạo các địa phương và nhấn mạnh chống dịch phải đi đôi với phát triển kinh tế. Ông đốc thúc từng địa phương, thị sát từng chương trình để duy trì sự phát triển về kinh tế, ổn định đời sống người dân. Ngay khi đợt dịch lần đầu tạm lắng, đầu tháng 6-2020, Bộ Chính trị cũng ra kết luận về chủ trương khắc phục hậu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế. Kết luận này nêu cụ thể mục tiêu phát triển kinh tế từng ngành, điều chỉnh các chính sách vĩ mô, lập kế hoạch dài hạn trong tình hình cả thế giới cùng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ngay trong những ngày căng thẳng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa điều hành chống dịch nhưng vẫn đến từng địa phương chỉ đạo củng cố, phát triển kinh tế. Ngày 31-7, Thủ tướng kiểm tra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để bảo đảm tiến độ thông tuyến vào cuối năm 2020. Chỉ ngày hôm sau, 1-8, Thủ tướng đến TP Cần Thơ chủ trì hội nghị với lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, giải ngân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho vùng để cùng với các vùng kinh tế trọng điểm khác phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh này, chúng ta cũng không khó thấy nhiều địa phương tuy không ở trong tâm dịch nhưng hầu như co cứng, bị động chạy theo diễn tiến của dịch bệnh. Những công tác khác gần như đình trệ, đời sống người dân khó khăn, trông chờ vào sự hỗ trợ từ trung ương. Đây là sự lảng tránh trách nhiệm và phần nào cho thấy sự hạn chế năng lực lãnh đạo.

Chống dịch là cuộc chiến tổng lực và có kế hoạch lâu dài chứ không phiến diện là chỉ ngăn ngừa lây lan. Từng vị trí lãnh đạo công việc phải bản lĩnh, chủ động đối diện với thực tế, bởi sự khốc liệt vẫn đang ở phía trước.

Theo PHẠM HỒ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Điểm trúng huyệt

Điểm trúng huyệt

'Thay đổi cách ứng xử, xóa bỏ định kiến về kinh tế tư nhân...', chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã 'điểm trúng huyệt' một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến khối kinh tế tư nhân chưa phát huy hết nội lực để đóng góp vào kinh tế đất nước.

Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về tự do và nhân quyền ở Việt Nam

Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về tự do và nhân quyền ở Việt Nam

Những năm qua, hình ảnh đất nước Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu vượt bậc về nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề bảo đảm quyền con người không những là niềm tự hào của mọi người dân trong nước, mà còn nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Tự chủ công nghệ

Tự chủ công nghệ

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 4.3 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành danh mục công nghệ chiến lược của VN và có chương trình quốc gia phát triển công nghệ công nghiệp chiến lược.

Trọng tâm và trọng điểm

Trọng tâm và trọng điểm

Để tăng trưởng quốc gia đạt mức 8% (TPHCM đạt trên 8,5%) trở lên vào năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo thì gần như biện pháp duy nhất là kích vào tổng cầu, trong đó cần tập trung tăng tổng mức đầu tư xã hội trong năm 2025.