Dùng hình ảnh “nóng” để… cưỡng dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 31-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Huế (tinh Thừa Thiên-Huế) đã bắt tạm giam Châu Văn T. (SN 1998, trú phường Phú Thượng, TP. Huế) về hành vi cưỡng dâm.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng tháng 9-2022, Châu Văn T. có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị H. (SN 2003, trú huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Trong thời gian yêu nhau, T. đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị H. đồng thời quay video, chụp hình ảnh nhạy cảm.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Châu Văn T.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Châu Văn T.

Sau đó, 2 người chia tay nên T. dùng hình ảnh, video quay trước đó rồi khống chế chị H. yêu cầu vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán.

Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm nên khoảng 12 giờ 30 ngày 24-3, chị H. đã miễn cưỡng đến nhà nghỉ K’May Apartment phường Vỹ Dạ (TP. Huế) theo yêu cầu của T..

Tại đây, T. có hành vi cưỡng dâm đối với chị H. thì bị Công an TP Huế bắt quả tang.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

HUỲNH LÊ (cand.com.vn; vtc.vn)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.