Bình Định: Bắt nghi phạm chuyên cung cấp súng đạn cho các đối tượng hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 31-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã di lý Lê Xuân Viễn từ TP.HCM về Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Xuân Viễn (34 tuổi, trú P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định) là kẻ chuyên cung cấp súng, đạn cho các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Viễn đã trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định xác định được Viễn đang lẩn trốn tại TP.HCM nên cử một tổ công tác truy bắt nghi phạm.

Vào 22 giờ cùng ngày (28.3), Viễn đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn Q.12, TP.HCM.

Lê Xuân Viễn lúc bị bắt. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp

Lê Xuân Viễn lúc bị bắt. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Xuân Viễn về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Qua lấy lời khai ban đầu, Viễn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngay sau khi di lý Viễn từ TP.HCM về Bình Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Viễn tại P.Bình Định, TX.An Nhơn. Tại đây, phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng bút và một số dụng cụ nghi dùng để sửa chữa súng.

Khẩu súng phát hiện tại nơi ở của Lê Xuân Viễn. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp

Khẩu súng phát hiện tại nơi ở của Lê Xuân Viễn. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để củng cố hành vi phạm tội của Viễn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null