Đừng để trả giá đắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, "hung thần" Covid-19 đang quay trở lại, thế nhưng tinh thần cảnh giác của một bộ phận người dân đã bắt đầu lơi lỏng. Có lẽ nhiều người vội quên chúng ta đã trả giá đắt như thế nào trước dịch bệnh.

Ngay trong cuộc họp HĐND TP HCM vào ngày 6-7, cơ quan này đã nhấn mạnh nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại vẫn luôn thường trực, biến thể phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam. Mục tiêu trong thời gian tới là phải kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trước đó mấy ngày, Bộ Y tế cũng ra thông báo biến thể phụ BA.5của Omicron vừa xâm nhập Việt Nam được cho là lây lan nhanh hơn, có thể gây bệnh ở người từng nhiễm các biến thể Omicron trước đó. Hiệu quả bảo vệ của vắc-xin với biến thể Omicron có thể giảm nhưng vẫn có hiệu lực, vẫn tốt. Người dân cần tiêm vắc-xin mũi 3 và 4.

Ngay trong sáng 7-7, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo số ca Covid-19 tiếp tục tăng ở 4 khu vực: Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á, châu Âu, Tây Thái Bình Dương. Hơn phân nửa số ca Covid-19 thế giới là BA.5 Omicron. Đã có thêm 4,6 triệu ca Covid-19 được ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần vừa qua và tăng gần 30% chỉ trong 2 tuần.

Những cảnh báo trên rất đáng lo ngại vì có đầy đủ bằng chứng khoa học của các tổ chức y tế hàng đầu thế giới, đòi hỏi các quốc gia phải tổ chức những phương án chống dịch cấp thời và lâu dài. Các phương án chống dịch dù ở Việt Nam hay tầm quốc tế có mang lại hiệu quả như mong muốn hay không thì điều kiện tiên quyết là phải có sự hợp tác và tuân thủ triệt để hướng dẫn của cơ quan y tế từ người dân. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm chứ không phải loại bệnh khu trú ở từng cá nhân. Dù số đông người cảnh giác nhưng số ít người chủ quan mắc bệnh đều có thể làm lây lan, vô hiệu hóa các kế hoạch phòng vệ.

Chúng ta cũng dễ hiểu tâm trạng chủ quan hiện nay xuất phát từ kết quả rất đáng khích lệ của công tác chống dịch trong thời gian qua. Nhưng cũng đừng quên rằng để có được kết quả đó, cả nước phải huy động mọi nguồn lực để chiến đấu trong hơn 2 năm dài. Nỗ lực như thế nhưng chúng ta cũng phải trả giá rất đắt với tổn thất hàng chục ngàn sinh mạng, kinh tế thiệt hại trầm trọng cần có thời gian dài để hồi phục. Đến bây giờ, còn phải chi hàng trăm ngàn tỉ đồng để hỗ trợ người dân trở lại sản xuất. Viễn cảnh dịch bệnh quay trở lại sẽ ám ảnh bất cứ ai và sức chịu đựng của người dân, của nền kinh tế không phải là vô hạn. Những thiệt hại của dịch bệnh là không thể đo đếm được nên cũng không thể chấp nhận bất cứ trường hợp nào xem thường sức khỏe của người khác mà từ chối các phương án phòng ngừa dịch bệnh được các cơ quan hữu trách đưa ra.

Đeo khẩu trang, tiêm ngừa miễn phí, cảnh giác phòng bệnh... là những biện pháp vô cùng đơn giản và không tốn kém cả tiền của, thời gian thì vì cớ gì từ chối? Cần có biện pháp mạnh mẽ, hợp lý để triển khai bằng được các biện pháp phòng ngừa để bảo toàn kết quả chống dịch đã đạt được và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân trong thời gian tới.

Theo HIẾU NGHI (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cơ hội cho những đột phá

Cơ hội cho những đột phá

Như Thanh Niên vừa thông tin, người dân giờ đây được đăng ký xe tại tất cả các điểm đăng ký xe thuộc phòng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn, chứ không phải chỉ giới hạn một số điểm cho mỗi tỉnh, thành như trước đây.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null