Du lịch địa phương hồi sức và vươn xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 năm “ngủ đông” vì dịch Covid-19, Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần thứ III-2022 đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn khó quên. Chính sự vào cuộc, quan tâm sát sao của các cấp, ngành chức năng và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, ngày hội đã trở thành sự kiện văn hóa-du lịch địa phương nổi bật từ sau khi du lịch cả nước mở cửa. 
Là lần thứ 3 tổ chức, Ngày hội Du lịch huyện Kbang đã chứng tỏ sức hút của một địa phương giàu bản sắc văn hóa dân tộc, có bề dày lịch sử, nhiều tiềm năng về thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp. Không chỉ vậy, vùng đất phía Đông tỉnh còn có nhiều sản phẩm nông-lâm nghiệp đặc trưng, là điều kiện để tạo nên chuỗi gắn kết sản xuất-tiêu thụ.
Ngày hội thu hút hơn 20.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm. Con số này vượt gần gấp đôi so với lần tổ chức cách đây 2 năm. Trong đó có 9 đoàn khách, 540 lượt khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trong huyện, hơn 860 lượt khách lưu trú qua đêm. Các cơ sở lưu trú “cháy” phòng bởi lượng du khách từ khắp nơi đổ về tham gia ngày hội. Bên cạnh đó, với sự đa dạng, phong phú của 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hết sức đa dạng, phong phú, tổng doanh số bán ra trong 3 ngày đạt khoảng 3,6 tỷ đồng; có 10 doanh nghiệp đã kết nối địa chỉ với khách hàng.
Cán bộ, lãnh đạo huyện Kbang tham quan gian hàng của thị trấn Kbang. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ, lãnh đạo huyện Kbang tham quan gian hàng của thị trấn Kbang. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Đinh Đình Chi-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kbang-cho hay: “Thành công của ngày hội là nhờ được sự quan tâm sát sao cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện. Bên cạnh đó, sau 2 năm “gò bó” bởi dịch bệnh, khi có sự kiện, người dân, du khách cũng hưởng ứng, tham gia đông đảo hơn. Điều đó cũng góp phần làm nên thành công cho ngày hội”. 
Theo Chủ tịch UBND huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã quán triệt công tác tổ chức, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội đến các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan và địa phương, thậm chí từng hộ dân. Huyện cũng kêu gọi, gửi thư mời đến các doanh nghiệp, đơn vị tham gia giới thiệu, trưng bày sản phẩm. “Đặc biệt, điểm mới so với những lần tổ chức trước đây là huyện đã mời 16 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 4 huyện của tỉnh Kon Tum, 8 huyện của tỉnh Bình Định và một số đơn vị tại tỉnh Khánh Hòa cùng tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Việc làm này không chỉ tạo sự đa dạng, phong phú về các mặt hàng, thu hút và đáp ứng nhu cầu mua sắm cho du khách mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các đơn vị, doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, sản xuất cũng như tạo mối liên kết tiêu thụ. Cũng qua đây, hình ảnh về một Kbang trù phú, giàu tiềm năng du lịch, nội lực về kinh tế cũng được quảng bá rộng rãi, rõ nét hơn đến bạn bè gần xa”-Chủ tịch UBND huyện nhận định.
 Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2022. Ảnh: Đức Thụy
Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2022. Ảnh: Đức Thụy
Góp phần làm nên thành công của ngày hội còn là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, người dân trong huyện. Qua các năm tổ chức, người dân ngày càng ý thức sâu sắc vai trò “chủ thể” trong sự kiện này. Chính họ đã đem các nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc mình giới thiệu đến bạn bè, du khách, nhân lên tình yêu, niềm tự hào. Người dân cũng là chủ thể của các mặt hàng nông sản đặc trưng, đại diện cho địa phương đem đến trưng bày, giới thiệu tại ngày hội. “Người dân đã biết cách khai thác lợi thế để phát triển kinh tế cũng như du lịch. Sự thay đổi trong tư duy này có tác động rất lớn đến chuyển đổi cách làm nông nghiệp, cách thu hút du khách vừa làm lợi cho gia đình, bản thân cũng như cho địa phương”-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin nhấn mạnh. 
Từ những thành công này, huyện Kbang xác định không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa cho ngày hội du lịch các năm sau. Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Năm sau và các năm tiếp theo, huyện sẽ tiếp tục chủ động trong khâu tổ chức, triển khai sớm và sâu rộng đến người dân trong huyện; kêu gọi và thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, đơn vị ngoài tỉnh cùng tham gia. Đặc biệt, để làm nổi bật hơn tiềm năng du lịch, trong khuôn khổ ngày hội, huyện sẽ xây dựng phương án triển khai các chương trình tham quan các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng gắn với đưa các gian hàng trưng bày sản phẩm, phục vụ ẩm thực truyền thống tại chỗ. Với cách làm này, hy vọng sẽ thu hút các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm, đầu tư nhiều hơn. 
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-7, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê” (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tiến hành khảo sát tại một số vùng trồng cà phê ở Gia Lai.

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

null