Du khách đi, rác ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Biển Hồ chè (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai) là một trong những điểm hút khách du lịch ở tỉnh Gia Lai.
Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà
Vừa qua, tại khu vực này được đầu tư một đoạn kênh mương kéo dài dọc theo con đường nhỏ, phân tách giữa hàng thông và đồi chè, vừa tích nước vừa tạo cảnh quan. Thế nhưng nơi đây lại đang trở thành “dòng kênh rác” với rất nhiều vỏ bánh kẹo, sữa, chai nhựa đựng nước, hộp xốp đựng thực phẩm… do khách đến tham quan vứt lại sau khi sử dụng (ảnh).
Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tạo ấn tượng xấu về hình ảnh Gia Lai trong mắt những vị khách lần đầu đặt chân đến. Rất mong địa phương quan tâm xử lý.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.