Dự báo thời tiết dịp lễ Tết Dương Lịch năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  Dự báo thời tiết dịp lễ Tết Dương Lịch năm 2023 (từ ngày 30-12-2022 đến 2-1-2023), Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; không khí lạnh có xu hướng suy yếu, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng hanh vào ban ngày kéo nền nhiệt tăng lên;  Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày trời nắng...

* Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30-12:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia,  Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9 độ C-12 độ C, vùng núi cao 5 độ C-8 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 13 độ C-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực ven biển và đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi cao 5 độ C-8 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16 độ C-18 độ C, riêng vùng núi 14 độ C-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Thời tiết Gia Lai từ 31-12-2022 đến 1-1-2023, trời tiếp tục rét
Thời tiết Gia Lai từ 31-12-2022 đến 1-1-2023, trời tiếp tục rét. Ảnh: Gia Bảo



Khu vực Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 10 độ C-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15 độ C-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm có mưa rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 12 độ C-14 độ C, phía Nam 15 độ C-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16 độ C-19 độ C; phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 18 độ C-20 độ C; phía Nam 21 độ C-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24 độ C-26 độ C; phía Nam 27 độ C-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14 độ C-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25 độ C-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 độ C-32 độ C.

*Thời tiết các khu vực trong 2 ngày tới (31-12-2022 đến ngày 2-1-2023)

Khu vực Bắc Bộ: Khả năng mưa thấp, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 độ C-17 độ, vùng núi cao 10 độ C-13 độ, có nơi dưới 5 độ, riêng đêm 31-12 nhiệt độ thấp nhất 10 độ C-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 độ C đến 23 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Ít khả năng có mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19 độ C đến 22 độ C.  Trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế: Có mưa, tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 20 độ C-23 độ C. Trời rét.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, riêng đêm 31-12 nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.

Thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 độ C đến 21 độ C, phía Nam từ 22 độ C-24 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 22 độ C-24 độ C, phía Nam từ 28 độ C-31 độ C. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 độ C đến 29 độ.

Khu vực Nam Bộ, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 độ C đến 33 độ C.

 

Thời tiết Gia Lai từ 31-12-2022 đến 1-1-2023, trời tiếp tục rét, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4, có lúc cấp 5-6. Các huyện KBang, TX. An Khê, Đắk Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Krông Pa có mưa, mưa nhỏ. Đề phòng gió mạnh, gió giật có thể xảy ra.
 

G.B

Có thể bạn quan tâm